Bí thư Hoàng Trung Hải: Mỗi cấp công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Trần Thảo - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/1, LĐLĐ TP Hà Nội đã tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017; Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tới dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017 là năm vì lợi ích đoàn viên, các cấp công đoàn TP đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Trong đó, đã thăm hỏi, trợ cấp 38.708 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với hơn 28 tỷ đồng. Đặc biệt, tổ chức hiệu quả Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP với CNLĐ, chủ DN tại các KCN&CX; giải quyết các vụ ngừng việc tập thể, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ theo đúng quy định.

Tổ chức công đoàn các cấp tích cực vận động CNVCLĐ tham gia tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”... Làm tốt việc thăm hỏi, trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giải quyết cho CNLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, kịp thời, hiệu quả.

LĐLĐ các cấp đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở đúng tiến độ, thời gian; chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI. Cũng trong năm 2017, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã thành lập được 561/400 CĐCS, kết nạp 47.515/45.000 đoàn viên.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng Cờ thi đua Hà Nội cho Liên đoàn lao động TP.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2018, TP lựa chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, yêu cầu công đoàn các cấp chủ động có kế hoạch khắc phục 6 nhóm hạn chế còn tồn tại.

Cùng với đó, Bí thư đề nghị các cấp công đoàn cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ Thủ đô, nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn. Các tổ chức công đoàn, CNVCLĐ phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của TP. Các cấp công đoàn phải thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. “Mỗi cấp công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân lao động, không để phát sinh điểm nóng…”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu tập trung công tác tham mưu và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI. Trong đó, cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội; đề ra được những giải pháp đột phá trong tổ chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ TP đến cơ sở tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. “Trước mắt, tổ chức công đoàn các cấp triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ người lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tặng cờ thi đua cho các đơn vị

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng rằng, với sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền TP, Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhất định đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Với những kết quả đạt được, LĐLĐ TP đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017, 13 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 4 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP. Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhận Bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp TP.

Năm 2018, các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, hướng về cơ sở, NLĐ, đẩy mạnh thực hiện chương trình Phúc lợi cho đoàn viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động, nhất là việc thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2018, tiền lương, tiền thưởng Tết Mậu Tuất 2018.