Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết các tướng lĩnh cao cấp đã nghỉ hưu

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/1, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết một số tướng lĩnh cao cấp Quân đội Nhân dân Việt Nam nghỉ hưu và hiện đang sinh sống trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm chúc tết Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên tư lệnh Quân khu Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết Trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Chu Duy Kính - nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - nguyên Chính ủy quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Chúc Tết các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đã trở thành truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo TP đều tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các vị tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc tết Trung tướng Trần Cư.

Vui mừng thông báo tới các vị tướng lĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong năm qua, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên, dõi theo và đóng góp ý kiến quý báu của các vị tướng lĩnh đối với TP Hà Nội, nhất là trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội để Thủ đô phát triển. Đặc biệt, các vị tướng lĩnh còn tích cực tham gia hoạt động giáo dục truyền thống và lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc tết Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị tướng lĩnh và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đồng thời, sẽ tiếp tục động viên, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ để xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.