Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết đơn vị công an, quân đội

Trần Long. Ảnh Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/1, nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đi thăm, chúc Tết Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội).

Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn trinh sát 20.
Tiểu đoàn Trinh sát 20 được tái thành lập năm 1992 và là một trong những đơn vị cơ động chiến đấu tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn TP và sẵn sàng tham gia chống khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Trải qua 28 năm xây dựng, trưởng thành, tập thể các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ và góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết của Tiểu đoàn trinh sát 20 – đơn vị cơ động của Bộ tư lệnh Thủ đô, thay mặt Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tích nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, giữ vững môi trường bình yên cho Thủ đô.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải với các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn trinh sát 20.
Khẳng định đảng bộ chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn tự hào, trân trọng những cống hiến, hy sinh của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, Bí thư thành ủy bày tỏ vui mừng khi thấy Tiểu đoàn trinh sát 20 luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng doanh trại khang trang, xanh sạch đẹp, quan tâm chăm lo cho cán bộ chiến sỹ đón Tết vui tươi, an toàn. 
Nhấn mạnh năm 2020 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô, Bí thư thành ủy đề nghị, Tiểu đoàn trinh sát 20 và lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quán triệt, nâng cao kỹ năng chiến đấu, nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về vinh dự, trách nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm nêu gương để xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (Công an TP Hà Nội).
Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (Công an TP Hà Nội). Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Phòng PC07 - Công an TP Hà Nội) là đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham mưu Ban Giám đốc Công an TP về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 
Theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng PC07, năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Ban chỉ huy cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng PC07 đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đặc biệt, năm 2019, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã mở đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và qua đó xử lý gần 6.000 trường hợp; tạm đình chỉ 182 cơ sở, đình chỉ 125 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Trong năm, Phòng đã huy động hàng trăm lượt phương tiện cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu với Công an TP trực tiếp tham gia chữa cháy hơn 500 vụ cháy và tham gia cứu nạn, cứu hộ gần 200 vụ…
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải với các cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
Thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Phòng PC07, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công đạt được trong năm 2019, giảm đáng kể số vụ cháy nổ và thiệt hại. Điển hình là hình ảnh các chiến sỹ CSPCCC Hà Nội không quản tính mạng, cứu sống người dân trong các vụ cháy xảy ra vừa qua. Đại uý Phạm Công Huy của lực lượng CSPCCC Công an Hà Nội và 2 đồng chí Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là những tấm gương để lực lượng vũ trang ghi nhớ, học tập.
Nhấn mạnh địa bàn Thủ đô luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, Bí thư thành ủy đề nghị, Công an TP và cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu cho lãnh đạo TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phát huy tinh thần kịp thời, mưu trí, dũng cảm, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Nhân dịp Xuân Canh Tý, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần