Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội khóa VII

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 do Linh mục Dương Phú Oanh – Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP làm trưởng đoàn. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng Ủy ban ĐKCG TP về thành công của Đại hội và Linh mục Dương Phú Oanh được Đại hội tín nhiệm tái suy cử làm Chủ tịch UB ĐKCG TP.
 
Thông tin với đoàn đại biểu về những thành tựu trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) của TP trong năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: KT – XH của TP tiếp tục tăng trưởng toàn diện: đạt 20/20 chỉ tiêu, kinh tế tăng trưởng 7,3%. Nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng 27,9%. Các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường đều đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao vai trò của đồng bào Công giáo Thủ đô, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Ủy ban ĐKCG TP đã vận động đoàn kết người Công giáo thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”,… “Cùng với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đồng bào Công giáo Thủ đô đã đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TP Hà Nội” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
 
Đánh giá cao 7 mục tiêu của Đại hội Công giáo Thủ đô đề ra trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng với sự lãnh đạo của Ủy ban ĐKCG TP, bà con Công giáo sẽ đạt được những mục tiêu vừa cải thiện đời sống, vừa góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi tiếp, Linh mục Dương Phú Oanh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP đến Đại hội và đồng bào Công giáo Thủ đô nói chung. Thay mặt Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội, báo cáo kết quả của Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với Bí thư Thành ủy, Linh mục Dương Phú Oanh hứa sẽ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, tiếp tục tập hợp hướng dẫn đồng bào Công giáo tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần