Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Tiếp xúc nhiều hơn với dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/4, Đảng ủy thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để đánh giá kết quả công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn…
 Quang cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn; dự thảo Nghị quyết chuyên đề “Đẩy mạnh khai thác sử dụng có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng trên địa bàn thị trấn Đông Anh giai đoạn 2018 – 2020”; 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...
Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đông Anh trong năm 2017 với 12/15 chỉ tiêu hoàn thành, kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng kinh doanh thương mai, dịch vụ du lịch. Thị trấn đã phối hợp để người dân được vay vốn, cải thiện kinh tế, đời sống; đã quan tâm đến việc làm xanh - sạch - đẹp môi trường sống và đạt được nhiều kết quả về nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang. Đảng uỷ của thị trấn đã luôn chú trọng đổi mới điều hành, phát huy dân chủ; các tổ chức chính trị trên địa bàn cũng đã phát huy hiệu quả hoạt động.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ thống nhất với định hướng Đảng bộ thị trấn Đông Anh đã đề ra trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ thị trấn Đông Anh tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và quyết liệt hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Các tổ dân phố, chi bộ cần rà soát, đánh giá lại đơn vị mình để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; nắm được từng nhu cầu đặt ra với địa phương để đưa ra giải pháp giải quyết. Đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến để hạn chế tiêu cực.
Đối với việc thực hiện các thiết chế văn hóa và quy tắc ứng xử tại thị trấn Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, Đông Anh có nét văn hoá rất tốt nhưng đang chịu sức ép từ quá trình đô thị hoá. Vì vậy, để văn hoá là chất kết dính cộng đồng và hun đúc lòng yêu nước thì các cán bộ, đảng viên phải lấy mình là tấm gương để giáo dục, truyền tải lại nét đẹp văn hóa cho lớp trẻ; tổ chức giáo dục truyền thống cho con em bằng những tấm gương sống. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các thiết chế văn hóa, quy tắc ứng xử ở địa phương và trên hết là đẩy mạnh việc khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các tổ chức chính trị trên địa bàn cần tăng cường phối hợp để tạo nên sức mạnh tổng hợp; quan tâm phát triển hạ tầng, nhà văn hóa, vệ sinh môi trường; lắng nghe, tiếp xúc nhiều hơn với người dân để dự báo sớm và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phản ánh tốt hơn các tâm tư, nguyện vọng của người dân…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần