Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Ưu tiên hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, 4 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng còn lại năm 2019.

Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu với UBND TP ban hành kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn và các kế hoạch trên từng lĩnh vực công tác. Sở tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm túc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử của TP trong cán bộ, công chức tư pháp các cấp. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả, đồng bộ, đóng góp tích cực vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của TP.

Cụ thể, Sở đã thẩm định, góp ý 383 văn bản, trong đó có 99 VBQPPL của TP. Năm 2018, Sở đã tham mưu thực hiện kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trên địa bàn TP từ năm 2014 đến năm 2018. Qua đó, TP đã ban hành quyết định công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND TP ban hành.

Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường. Hiện nay, toàn TP có 1.232 tổ chức hành nghề luật sư với 3.713 luật sư; 122 tổ chức công chứng với 470 công chứng viên; 101 tổ chức bán đấu giá với 254 đấu giá viên; 8 văn phòng thừa phát lại; 57 quản tài viên...

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai sâu rộng, duy trì hiệu quả. Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tư vấn tại trụ sở cho 251 lượt người; tổ chức 450 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, thu hút trên 22 nghìn lượt người tham dự.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chú trọng tăng cường quản lý, thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác hộ tịch – chứng thực cho cấp huyện, xã. Công tác tuyên truyền pháp luật về hộ tịch, chứng thực tiếp tục được tăng cường; việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện, xã mặc dù khối lượng lớn nhưng cơ bản được thực hiện đúng luật, hạn chế xảy ra sai sót.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cũng thừa nhận, đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cấp huyện, cấp xã còn thiếu, không ổn định. Chất lượng dự thảo VBQPPL ở một số lĩnh vực chưa cao; nhiều văn bản được tập trung xây dựng ở một thời điểm nên ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, có văn bản còn chưa sát thực tiễn... Ngoài ra, việc quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật còn khó khăn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn hạn chế.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng kiến nghị với T.Ư, TP các vấn đề, trong đó cho phép Sở thành lập Trung tâm CNTT và Cơ sở dữ liệu Tư pháp; chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với Sở, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, bản án, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Sở Tư pháp cần tập trung tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công mức độ 3, 4 cho người dân. “Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật, đặc biệt bạo lực trong gia đình, xã hội là vấn nạn, gây nhức nhối, do đó, cần tập trung tuyên truyền nội dung này gắn với bộ quy tắc ứng xử” – ông Phong đề nghị.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu quan trọng giúp TP các lĩnh vực xây dựng thực thi pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; rà soát VBQPPL; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp... Thời gian qua, Sở đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, đạt kết quả tích cực. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của TP; đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần vào kết quả chung của toàn TP.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng với lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp.

“Đất nước càng phát triển, càng hội nhập thì ưu tiên số một phải là hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi vai trò của Sở Tư pháp phải được tăng cường hơn nữa, phát huy tốt hơn năng lực, sở trường thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ tư pháp phải trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt chỉ ra được hiện nay TP đang vướng những gì để đề xuất giải pháp về mặt pháp lý. Ngoài ra, các đơn vị, sở, ngành TP phải tăng cường phối hợp, kết nối với nhau về CNTT, chia sẻ dữ liệu quản lý. Từ đó, giúp giảm tải và giải quyết công việc tốt hơn.” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy biểu dương Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022. Đồng thời đề nghị Sở triển khai hiệu quả Đề án, gắn với thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, Sở Tư pháp phải bám sát Dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị để chủ động tham gia xây dựng các dự thảo VBQPPL  liên quan, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua để triển khai ngay sau khi Đề án được ban hành.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý cần quan tâm đến việc xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, coi việc thực thi pháp luật là một nét văn hóa. “Đây là nội dung rất khó, việc thực thi pháp luật, thượng tôn pháp luật, văn hóa pháp luật là một nét văn hóa cần phải xây dựng. Nếu mỗi ngày không nỗ lực xây dựng văn hóa thì TP văn minh, thanh lịch, vì hòa bình chỉ là khẩu hiệu” Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.