Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Văn minh, an toàn góp phần thu hút khách quốc tế đến Thủ đô

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là đánh giá của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trong buổi họp, đánh giá kết quả công tác công an năm 2018 của Công an TP Hà Nội. Lực lượng công an đã có đóng góp quan trọng trong những thành tựu chung của Thủ đô năm 2018.

 Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

Ngày 4/12, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi họp, đánh giá kết quả công tác công an năm 2018 của Công an TP Hà Nội. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã tới dự.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Công an TP Hà Nội báo cáo đánh giá tóm tắt tình hình các mặt công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh chống tội phạm hình sự và tổ chức cán bộ, sắp xếp lại bộ máy; công tác kéo giảm được nguy cơ nẩy sinh tội phạm tại Thủ đô, đồng thời, nâng cao chất lượng lực lượng công an cấp cơ sở.
Trong năm 2018, Công an TP Hà Nội đã khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 81,4 %; khám phá trọng án đạt tỷ lệ 98,8%; triệt phá 1.129 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 3.036 đối tượng (đạt 125% chỉ tiêu năm); triệt phá và làm tan rã 38 ổ nhóm tội phạm, bắt 125 đối tượng (đạt 127% chỉ tiêu năm 2018)…
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, trong kết quả toàn diện Thủ đô đã đạt được năm 2018 không thể thiếu sự đóng góp hết sức quan trọng của Công an TP Hà Nội, xuyên suốt trong đó có đậm nét chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Qua đó, giữ được môi trường bình yên cho người dân Thủ đô, cũng như là điểm đến cho khách du lịch quốc tế.
“Năm 2018, có tới 24 triệu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, tăng 20%. Việc đảm bảo ANTT là yếu tố quan trọng để thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến thăm quan và lưu trú dài ngày tại Thủ đô” - Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận xét.
 Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự buổi kiểm tra của đoàn công tác Bộ Công an tại Công an TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc của Đảng uỷ Công an TP Hà Nội trong triển khai chỉ đạo, kế hoạch của Bộ Công an, Thành uỷ trong thời gian qua. Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù định, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm (mỗi năm khoảng 2.000 sự kiện tổ chức an toàn tại Hà Nội). Ngoài ra, Công an TP Hà Nội đã tham mưu với Thành uỷ, HĐND, UBND giải quyết về các vấn đề phức tạp an ninh nông thôn, đô thị… Qua đó, giảm số lượng các đơn vị cơ sở có tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xẩy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc cho người dân.
Về sắp xếp bộ máy tổ chức, Công an TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an” cũng như Đề án 106 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Đến nay, đã hoàn thành cơ bản bộ máy tổ chức.
Đặc biệt, Đảng uỷ Công an TP Hà Nội là tập thể đoàn kết, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành đem lại kết quả tích cực. Tập thể Công an TP Hà Nội không ngừng đổi mới thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần