Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ vi phạm xây dựng tại Thủ Đức

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/10, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã cùng ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP này xuống quận Thủ Đức để họp về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Vi phạm xây dựng tăng cao
Theo báo cáo của Quận ủy Thủ Đức về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019: Xây dựng không phép 168 trường hợp (tăng 139 trường hợp, so với 9 tháng năm 2018); xây dựng sai phép 98 trường hợp (tăng 55 trường hợp so với 9 tháng của năm 2018). Riêng tại phường Hiệp Bình Chánh trong 9 tháng đầu năm 2019, có 82 trường hợp xây dựng không phép (tăng 69 trường hợp so với 9 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ 530,77%); xây dựng sai phép là 47 (tăng 34 trường hợp, tỷ lệ tăng 261,54%).
 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đi thực địa công trình vi phạm xây dựng ở quận Thủ Đức chiều 22/10.
Về việc xử lý 168 công trình xây dựng vi phạm, theo Quận ủy Thủ Đức đã xử lý dứt điểm 25 trường hợp, còn 143 trường hợp đang xử lý, phường Hiệp Bình Chánh đã xử lý dứt điểm 5/82 trường hợp. Nguyên nhân chậm xử lý do gặp khó khăn vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án phá dỡ theo quy định, và người vi phạm không hợp tác, khóa cửa không để các đơn vị liên quan vào khảo sát lập phương án nên thời gian lập phương án thường kéo dài. Hiện nay về quy định pháp luật cũng chưa có các biện pháp chế tài đối với hành vi này của người vi phạm. Đồng thời đơn vị lập phương án, theo quy định phải có chức năng tháo dỡ công trình, với số lượng hồ sơ vi phạm như hiện nay việc tìm đơn vị đủ chức năng cũng rất khó khăn và tốn nhiều kinh phí (mặt khác các đơn vị cũng e ngại việc tham gia xây dựng phương án cũng như tháo dỡ).
Đối với công trình xây dựng của ông Lê Hữu Thành (Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức) và người thân tại hẻm 419 Kha Vạn Cân (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh), có công trình vi phạm. Người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ông Lê Văn Lớn, diện tích 7.155m2. Đến ngày 29/3/2013, cập nhật giảm diện tích còn 5.789,3m2 thuộc quy hoạch đất ga dự trữ theo quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND TP Hồ Chí Minh.
Ông Thành và người thân có tới 7 công trình xây không phép
“Ngày 22/10, UBND phường Hiệp Bình Chánh báo cáo kết quả xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại hẻm 419 Kha Vạn Cân. Thời điểm xây dựng các công trình được thể hiện như sau: Công trình xây dựng xưởng gỗ do bà Lê Thị Ngọc Phụng làm chủ đầu tư, diện tích 249,09m2, xây dựng năm 2017; Công trình xây dựng do ông Lê Hữu Thành (Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức) làm chủ đầu tư là xưởng giấy, vi phạm năm 2012; Công trình xưởng giấy do ông Lê Ngọc Dương đang cho thuê, diện tích 570,4m2, xây dựng tháng 7/2015; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đầu tư là xưởng da, thời điểm vi phạm năm 2016; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do ông Lê Ngọc Dương làm chủ đầu tư diện tích 176,79m2, xây dựng năm 2017; Công trình xây dựng do ông Lê Hùng Sơn làm chủ đầu tư, diện tích 50m2, xây dựng tháng 6/2016; Công trình xây dựng do bà Lê Thị Kim Linh làm chủ đầu tư, diện tích 150m2, xây dựng tháng 9/2018”, báo cáo của Quận ủy Thủ Đức nêu.
Cũng theo báo cáo, 7 công trình xây dựng không phép của anh em ông Lê Hữu Thành hoặc đang cho thuê hoặc đã bán. Trong 7 công trình nêu trên đều chưa bị xử lý. Đơn cử công trình của ông Dương đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, có quyết định cưỡng chế tháo dỡ từ năm 2015, nhưng đến ngày 21/5/2019 có thông báo tạm hoãn nên… chưa cưỡng chế! Hay công trình của ông Sơn, dù đã bị cưỡng chế ngày 7/7/2016, nhưng sau đó ông này tiếp tục xây trái phép rồi bán cho ông Nguyễn Văn Tuyến. Đối với công trình của bà Linh làm chủ đầu tư, ngày 10/7/2019, UBND quận có thông báo về việc thực hiện cưỡng chế, đến nay UBND phường chưa thực hiện...
Đặc biệt công trình do ông Lê Hữu Thành làm chủ đầu tư, dù trước đó đã bị lập biên bản, UBND phường Hiệp Bình Chánh chuẩn bị cưỡng chế vào ngày 17/5, thì trong báo cáo của Quận ủy Thủ Đức thể hiện đến nay UBND phường chưa lập hồ sơ xử lý. Về lý do chưa thể cưỡng chế công trình của ông Thành, báo cáo của Quận ủy Thủ Đức cho rằng theo báo cáo của Công an quận Thủ Đức thì việc chuẩn bị cưỡng chế vào ngày 17/5 chưa đảm bảo quy định pháp luật và UBND phường chưa báo cáo UBND quận, nên Thường trực Quận ủy và UBND quận mới đề nghị tạm dừng việc thực hiện cưỡng chế.
Liên quan đến trật tự xây dựng, trong 9 tháng năm 2019, quận Thủ Đức đã xử lý 8 tập thể, 28 cá nhân, trong đó theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ngày 26/2/2019, đã xử lý 5 tập thể (kiểm điểm rút kinh nghiệm), và 19 cá nhân. Trong đó, 15 cá nhân có hình thức kỷ luật.
Cần xử lý nghiêm

Sau khi làm việc tại Quận ủy Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn kiểm tra đã đến thị sát thực tế các công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức, tại phường Hiệp Bình Chánh.

Đến kiểm tra thực tế từng nhà xưởng xây dựng trái phép, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân được lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh báo cáo các sai phạm và quá trình xây dựng xây dựng sai phép.

Sau khi kiểm tra tại phường Hiệp Bình Chánh, đoàn kiểm tra tiếp tục có buổi làm việc với lãnh đạo quận Thủ Đức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh theo số liệu các công trình xây dựng sai phép trên địa bàn từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019 tiếp tục tăng, trong đó nhiều đảng viên vi phạm.

Về những công trình sai phép của gia đình ông Lê Hữu Thành, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu sớm có phương án cưỡng chế, tháo gỡ và mong với vai trò đảng viên, ông Lê Hữu Thành sớm tự giác tháo dỡ công trình sai phép.

"Xử lý sai phạm kéo dài đến 7 năm thì chưa nghiêm túc. Cán bộ quản lý địa bàn chưa nghiêm túc, người trong cuộc chưa nghiêm túc. Quận lấy lý do thủ tục xử lý nhiều khiến thời gian kéo dài là không đúng", ông Nhân nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, việc vi phạm xây dựng ở Thủ Đức nếu báo chí không phản ánh thì đến khi nào mới được giải quyết. Thành phố đã có quy chế tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, từ báo chí về các sai phạm, tiêu cực xảy ra trên địa bàn Thành phố để tiếp thu, giải quyết. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời cám ơn báo chí và mong báo chí tiếp tục ủng hộ TP Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần