Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Công an Hà Nội cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai công tác trọng tâm và phát động phong trào Thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021.

 Quang cảnh hội nghị.
Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP.
Kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội nêu rõ: Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, Công an TP đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới. Đại dịch Covid-19 chưa được kiềm chế, đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, tiềm ẩn nhiều yếu tố tiêu cực tác động đến tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô… Tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, cháy - nổ, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, đặt ra nhiều khó khăn thách thức với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô.
Công an TP Hà Nội đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với ban, sở - ngành, chính quyền các cấp, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, hiệu quả, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Triển khai 3 đợt cao điểm chung, 2 đợt cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; lực lượng Công an TP đã đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm tội phạm mới nổi; góp phần kiềm chế, giảm 15,3% vụ phạm tội về trật tự xã hội, tương đương với giảm 689 vụ. Các lực lượng Công an TP đã điều tra khám phá 3.226 vụ với 7.401 đối tượng, đạt tỷ lệ 84,7% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra khoảng 9,7%), trong đó điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng đạt 95,3%.
An ninh chính trị được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 sự kiện chính trị, kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm…
TNGT giảm cả 3 tiêu chí (giảm 21,8% về số vụ, giảm 14,6% về số người chết và giảm 21,6% về số người bị thương. So với năm 2019, trong năm, TP đã giảm 132 vụ cháy, giảm 10 người chết, giảm 5 người bị tương và giảm thiệt hại hơn 190 tỷ đồng); giảm số vụ cháy - nổ, hoàn thành đúng tiến độ chất lượng.
Trong năm 2020, Công an TP Hà Nội cũng đã hoàn thành đúng tiến độ chất lượng Đề án Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia và Đề án đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã. Công an TP còn là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu, góp phần quan trọng vào thành tích chung của TP.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương kết quả công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 của Công anTP, thể hiện tập trung ở 4 dấu ấn nổi bật như: Công tác nắm tình hình và tham mưu; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành các chỉ tiêu công tác và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao thành tích của Công an Hà Nội khi giúp TP là một trong 5 địa phương của cả nước có tỷ lệ kiềm chế, kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xã hội trên 10% so với năm trước. Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá cao kết quả công tác của Công an TP với tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong năm 2020.
Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Kết quả công tác của các đồng chí đã góp phần quan trọng xây dựng Thủ đô Hà Nội trật tự, kỷ cương, an toàn, bình yên và đáng sống; được nhân dân và bạn bè quốc tế ngợi khen; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân năm 2020. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục đăng ký các chỉ tiêu công tác năm 2021 với tinh thần năm sau phải cao hơn năm trước”.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trong những thành tích chung của TP đạt được có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô. Về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Công an TP tiếp tục làm nòng cốt bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện diễn ra trên địa bàn TP, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao các quốc gia Đông Nam Á (SEA Games 31)...

“Hà Nội là Thủ đô, công tác bảo đảm an ninh trật tự khó có điều kiện để rút  kinh nghiệm, nên đề nghị các đồng chí tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo lực lượng Công an TP vừa phát huy vai trò nòng cốt, vừa tích cực tham mưu, đề xuất để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian tới; gắn nhiệm vụ với thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; không để phát sinh “điểm nóng”, giải quyết việc cũ không để nảy sinh việc mới.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, lực lượng Công an TP cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; tội phạm buôn bán người; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các tệ nạn xã hội; tội phạm công nghệ cao; tội phạm tham nhũng kinh tế; tội phạm buôn lậu, môi trường...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm; không để tội phạm lộng hành ở địa bàn Thủ đô; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cho biết chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Ban Thường vụ Thành ủy sắp ban hành Chỉ thị về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thi hành công vụ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, Công an TP tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác; cán bộ, chiến sĩ nhất là ở cấp cơ sở phải thực sự gần dân sát dân, gắn bó với nhân dân; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ gìn, phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân cách mạng, người chiến sĩ Công an Nhân dân Thủ đô Anh hùng.

“Với truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nhiều lần được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý, năm 2021, Công an Thủ đô sẽ phát huy truyền thống cao đẹp, lập được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì sự ổn định phát triển của Thủ đô và đất nước”, Bí thư Thành ủy nói.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP khẳng định, trên cơ sở những chỉ đạo của các đồng chí, Công an TP sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân và tập thể.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.
Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng. Trong đó, Công an quận Long Biên đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Công an quận Bắc Từ Liêm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội. Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã trao tặng các phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.