Phát triển nông nghiệp đô thị
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đánh giá, huyện Đan Phượng là điển hình của vùng đất mang đậm bản sắc văn hoá Xứ Đoài. Huyện có tiềm năng, lợi thế xây dựng NTM và đây huyện đạt NTM đầu tiên của Hà Nội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với nông nghiệp chỉ còn 5,5% và dịch vụ cung ứng hàng nông sản, thủ công rất phát triển; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,26%.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tai cuộc làm việc |
Nhấn mạnh Đan Phượng là huyện có tốc độ đô thị hoá nhanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng nêu lên những khó khăn khi huyện phát triển lên thành quận, đặc biệt, trong quản lý, quản trị về hạ tầng, nguồn nhân lực, vấn đề thích ứng. Dù là huyện chuyển đổi nhanh về cơ cấu kinh tế nhưng nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ và mô hình HTX chưa phát huy hiệu quả nhiều. Do đó, thời gian tới huyện cần phát triển nông nghiệp đô thị.
Trong khi đó Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho rằng, đối với định hướng phát triển lên quận, TP giao huyện lên phương án, tự chủ ngân sách trong thực hiện. Việc xây dựng một số huyện lên quận cần có sự hỗ trợ của TP với vai trò “nhạc trưởng” tạo sự thống nhất để các dự án, công trình được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu; cần tập trung nâng cao thu nhập cho người dân…
Thúc đẩy phát triển kinh tế sau dịch
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, huyện Đan Phượng rất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử văn hoá. Huyện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Điểm sáng nhất của Đan Phượng là đi đầu trong xây dựng NTM và đang phấn đấu 100% các xã đạt NTM nâng cao; đứng trong tốp đầu của TP trong việc đạt tỷ lệ trường chuẩn quốc gia.
Ngoài ra, huyện rất quan tâm công tác xây dựng Đảng. Trong 4 năm qua không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại yếu kém và điều này cho thấy sự thống nhất, đoàn kết trong cấp uỷ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định và không có điểm nóng…
Nhấn mạnh việc trong tháng 4 tình hình phát triển kinh tế và chỉ tiêu kinh tế đạt thấp, Bí thư Thành uỷ yêu cầu, Đan Phượng cần quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế sau dịch. Trong giai đoạn này, ngoại thành cần hỗ trợ cho nội thành bởi có lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, đấu giá đất.
Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu, trong phòng chống dịch không được chủ quan và nới lỏng nhưng không cứng nhắc trong giãn cách xã hội. Đồng thời, bám sát chỉ đạo TP và mở mặt trận thứ 2 về phục hồi, phát triển kinh tế. Tinh thần quyết liệt, bài bản và phân công rõ trách nhiệm để thông qua đó đánh giá, sàng lọc cán bộ. Bên cạnh đó, huyện cần tập trung trong phát triển nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng trên 4% trong năm nay gắn với tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư công. Tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển và qua đó tạo nguồn thu. Chú trọng mở thêm các điểm công nghiệp mới và động viên, khuyến khích hộ kinh doanh nhỏ phát triển thành DN.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP trao tặng huyện Đan Phượng khẩu trang và nhiệt kế hồng ngoại phục vụ công tác phòng, chống dịch |
Đối với công tác Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Thành uỷ yêu cầu, huyện cần bám sát chỉ Thành uỷ để tiếp tục hoàn thiện công tác về văn kiện, nhân sự và đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Ngoài ra, nghiên cứu để đưa vào Báo cáo chính trị vấn đề điều chỉnh quy hoạch chung của huyện, TP theo hướng “quy hoạch đi trước một bước” và phấn đấu phủ kín quy hoạch phân khu sông Hồng gắn với thoát lũ. Các dự án đầu tư thiết kế hạ tầng phải tính đến quận của tương lai và quan trọng tạo sự kết nối, đồng bộ.
“Trên cơ sở của một huyện đã có 100% xã đạt NTM kiểu mẫu thì đô thị của Đan Phượng phải khác với đô thị của các quận khác, trong đó phải bảo đảm có đặc trưng và bản sắc riêng. Để làm được, TP cần thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thống nhất về xây dựng quy hoạch, cơ chế chính sách để các huyện lên quận. Nghiên cứu cân đối cơ chế tài chính, nhất giai đoạn làm quy hoạch. Định vị lại các ngành, xác định đâu là chủ lực, đâu là mũi nhọn; có kế hoạch xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị, tổ chức sản xuất, thành lập các HTX kiểu mới” - Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo TP trao tặng huyện Đan Phượng 5.000 khẩu trang và 15 nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.