Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Làm tốt công tác tham mưu trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này.

Chiều 17/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.
Tham dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.  
75,58% chi bộ đã hoàn thành tổ chức Đại hội      
Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh cho biết, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều, tính chất công việc quan trọng bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả cao. Trong đó, Ban đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của T.Ư, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt cơ quan thường trực các ban chỉ đạo của TP trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.    
Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành Đề tài khoa học cấp TP về “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ TP và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Ban chủ trì phối hợp với các bộ, ngành T.Ư và cơ quan, đơn vị thuộc TP nghiên cứu xây dựng hoàn thành Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; tham mưu sắp xếp 4 đảng bộ khối và Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, hợp nhất Đảng bộ Khối DN Hà Nội và Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 21 “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội”.
Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Tính đến ngày 15/3, toàn TP có 75,58% chi bộ đã hoàn thành tổ chức Đại hội; 61/89 Đảng bộ, chỉ bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm (đạt tỷ lệ 68,54%)…
 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi làm việc.
Đẩy mạnh củng cố các tổ chức cơ sở Đảng
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, thời gian qua, khối lượng công việc của Ban Tổ chức Thành ủy rất lớn, có nhiều việc khó, phức tạp nhưng công việc được triển khai bài bản, toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điều này góp phần đắc lực vào sự lãnh đạo của Thành ủy đối với hệ thống chính trị và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này. Trước mắt, cần chuẩn bị thật tốt các tờ trình về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa tới bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng và tiến độ theo quy định. Đồng thời, rà soát, đánh giá ngay tình hình kết quả tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, các Đại hội điểm Đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhất là xem xét các vấn đề cần rút kinh nghiệm, có giải pháp điều chỉnh ngay. Góp ý hoàn thiện phần nội dung về công tác xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP và làm tốt vai trò thẩm định đề án nhân sự các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.
Dành sự quan tâm sâu sắc đối với việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Bí thư Thành ủy yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy tập trung quan tâm, tham mưu giải pháp khắc phục đối với 9 quận, huyện, thị ủy có khó khăn, 30 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố; 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có vấn đề cần quan tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức Đại hội. Đồng thời, thường xuyên rà soát cần thiết phải bổ sung các các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn, cần củng cố vào danh sách để tập trung khắc phục ngay. 
Đặc biệt lưu ý phải làm thật tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quyết định thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy căn cứ Quy định số 126-QĐ/TƯ ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” khẩn trương tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành sớm chỉ thị nhằm tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác này. Ngoài ra, khẩn trương rà soát, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 
“Với bề dày truyền thống, cùng đội ngũ cán bộ, công chức giàu tâm huyết, tránh nhiệm, có năng lực, trình độ, Ban Tổ chức Thành ủy nói riêng và ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP nói chung sẽ tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của ngành; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần