Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quận Hà Đông phải phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của thành phố

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, quận Hà Đông cần chủ động, tích cực, quyết liệt và khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới theo hướng TP trong TP; tập trung phát triển dịch vụ du lịch, làng nghề để phấn đấu và đưa khát vọng quận trở thành cực tăng trưởng, trung tâm thương mại, dịch vụ của TP...

Sáng 21/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã làm việc với quận Hà Đông về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn...
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc.
16/18 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, ngay sau Đại hội XXI Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai ngay Nghị quyết Đại hội gắn với 6 chương trình, đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, ngay sau Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội tới 100% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Hiện đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Đảng bộ TP.
Trong phát triển kinh tế-xã hội, quận đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 với 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó có 10 chỉ tiêu vượt như: Thu ngân sách, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ dân cư đạt danh hiệu văn hoá, một số chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị…
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân nêu 14 kiến nghị liên quan đến 3 nhóm nội dung đề nghị TP giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển trong giai đoạn tới. Trong đó, đối với công tác quản lý đất đai, quận Hà Đông kiến nghị TP sớm xem xét kết luận, cho phép Hà Đông tiếp tục được thực hiện công tác giao đất dịch vụ theo đề xuất của liên ngành. Còn đối với công tác xây dựng cơ bản và đô thị, quận Hà Đông nêu 8 kiến nghị. Trong đó, quận kiến nghị TP chuyển hình thức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Chúc Sơn (Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Chúc Sơn) nằm trong dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai từ hình thức hợp đồng Quốc lộ BT sang đầu tư công và sớm cho triển khai thực hiện…
  Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, quận Hà Đông đang gặp khó do những tồn tại từ nhiều năm trước. Vì vậy, quận cần rà soát lại toàn bộ các việc tồn tại, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách. Với định hướng phát triển, quận cần rà soát lại quy hoạch và đề xuất phát triển theo hướng TP trong TP.
Phát huy lợi thế để thu hút nguồn lực đầu tư
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Đông là mảnh đất giàu truyền thống văn hoá, có vị trí hết sức quan trọng do đó lãnh đạo TP hết sức quan tâm đến sự phát triển của quận. Trong quá trình phát triển, quận Hà Đông cũng còn những tồn tại hạn chế (tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhiều vấn đề dân sinh bức xúc chưa được giải quyết triệt để, vi phạm trật tự xây dựng còn diễn ra…) nhưng quận đã giữ được sự phát triển ổn định, củng cố được hệ thống chính trị. Nhất là tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI; chú trọng công tác xây dựng đảng, CCHC, tập trung giải quyết những KNTC phức tạp, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” trong phát triển kinh tế-xã hội. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm cao của cán bộ, Nhân dân trong quận.
Nhấn mạnh trước mắt và lâu dài còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng phải tích cực triển khai, Bí thư Thành ủy yêu cầu, Đảng bộ quận cần tăng cường quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, chỉnh trang phát triển đô thị, đảm bảo an ninh quốc phòng. “Quận là mảnh đất giàu truyền thống, có nhiều nhân sĩ, trí thức, hiền tài, có lợi thế là đất rộng, dân số đông, số lượng đảng viên đông vì vậy quận cần tăng cường phát huy lợi thế, thu hút nguồn lực đầu tư” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, quận tích cực triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai các chương trình công tác lớn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, cần chủ động, tích cực, quyết liệt và khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới theo hướng TP trong TP; tập trung phát triển dịch vụ du lịch, làng nghề để phấn đấu và đưa khát vọng quận trở thành cực tăng trưởng, trung tâm thương mại, dịch vụ của TP.
 Quang cảnh cuộc làm việc.
Cùng với đó, tiếp tục phát triển văn hoá, đẩy mạnh thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi công sở trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và điểm nóng, nhất là từ nay đến khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc. Đồng thời, triển khai cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tập trung triển khai chính quyền đô thị theo mô hình đã được phê duyệt. Trước mắt, chăm lo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. 
Đối với những kiến nghị, đề xuất của quận, Bí thư Thành ủy giao Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn chỉ đạo giải quyết và báo cáo Thường trực Thành ủy về phương hướng, giải pháp, lộ trình cụ thể; các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với quận để giải quyết kịp thời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần