Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị và có sức chiến đấu cao

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là một trong ba Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP Hà Nội.

Tham dự, chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Tới dự Đại hội có các Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng - Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự Đại hội còn có 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đảng viên Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.
 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển - Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II đã đề ra. 
Nổi bật, Đảng ủy đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp, tham gia có hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Theo đó, bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới tiếp tục được phát huy, tỏa sáng.
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính sách xã hội, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác dân vận góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và tham gia xây dựng, phát triển kinh tế. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn được bảo đảm kịp thời, đầy đủ; công tác thanh tra, pháp chế, đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, có chiều sâu, thực chất.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô khóa II cũng thẳng thắn chỉ rõ 5 hạn chế, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở dự báo tình hình trong nước và thế giới, đánh giá khó khăn, thách thức cũng như những thuận lợi, thời cơ; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể hóa bằng 11 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp lớn, bao gồm 16 nhóm nhiệm vụ - giải pháp thành phần.

 Quang cảnh Đại hội
Đáng chú ý, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô để thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô giàu đẹp, hiện đại, văn minh.
Một số chỉ tiêu của Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong nhiệm kỳ này như: Hoàn thành có chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ TP và các quận, huyện thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 100% các xã, phường, thị trấn; 100% chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở trở lên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100%; 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
 Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc về vị thế, vai trò của mình để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Bí thư Thành ủy, trong những năm tới, tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội phải ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với Công an Thành phố giữ vai trò nòng cốt.

Cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, phải thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

Đồng thời, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tập trung tham mưu và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược Quân sự Việt Nam”, “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý nhiệm vụ phải xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Lưu ý phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang Nhân dân, Bí thư Thành ủy đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đề cao tinh thần cảnh giác để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội chụp ảnh chung với đại diện lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Ngoài nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến, làm sâu sắc thêm nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thành phố thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để lực lượng vũ trang Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần