Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng quận Ba Đình xứng đáng là “bộ mặt” của Thủ đô Hà Nội

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu Hà Nội là "bộ mặt" của cả nước thì Ba Đình là "bộ mặt" của Hà Nội. Hơn ai hết, Đảng bộ và Nhân dân quận Ba Đình phải luôn gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác, đi đầu, dẫn đầu thành phố về mọi mặt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ rõ như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào sáng 3/6.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận với vinh dự là một trong 3 Đảng bộ trực thuộc được Thành ủy lựa chọn là Đại hội điểm. Vì vậy, thành công của Đại hội sẽ đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
Bí thư Thành ủy ghi nhận, 5 năm qua, quận Ba Đình đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10/15 chỉ tiêu hoàn thành sớm so với kế hoạch.
Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, bình quân 10,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng dịch vụ - công nghiệp. Thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt hơn 38.600 tỷ đồng, bình quân tăng hơn 10% so với dự toán hàng năm. Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo; tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao.
Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực ở các khâu tuyển dụng, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; thực hiện chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ,... Công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng…
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, hoàn thành vượt trước 2 năm so với kế hoạch. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Hợp tác phát triển được mở rộng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có sự chuyển biến, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử, là địa phương đầu tiên kết nối trực tuyến đến 100% các phường. Công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Nhân dân được chú trọng và tăng cường.
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định những kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của quận trong những năm tới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Cần đặt mục tiêu đạt 100% tỷ lệ trường chuẩn quốc gia
Bí thư Thành ủy cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại mà Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quận đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận. Trong đó, kinh tế quận tuy đạt mức tăng trưởng khá, song chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có mặt còn hạn chế, còn để vụ việc phức tạp phát sinh, chậm được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc dư luận xã hội… Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ trường chuẩn quốc gia chưa đạt mục tiêu đề ra (80%) và còn thấp so với một số huyện ngoại thành.
Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu đặc biệt là 2 khâu đột phá mà quận đã đề ra, song Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần nâng chỉ tiêu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.
"Tôi đề nghị Đại hội xem xét kỹ, nên chăng quận Ba Đình cần đặt quyết tâm đến hết nhiệm kỳ phải đạt tỷ lệ 100% trường đạt chuẩn quốc gia, chứ không phải 80-85% như các đồng chí đang đặt ra” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu. Đồng thời gợi mở cho quận Ba Đình một số cách để có thể tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, đúng với mục tiêu đi đầu về công tác giáo dục đào tạo của quận.
 Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình. 
Nhấn mạnh thêm 6 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ quận quán triệt, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai mươi ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy với quyết tâm cao, chỉ đạo điều hành quyết liệt để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP đề ra.
Trong đó, quận Ba Đình phải tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế là một trong bốn quận trung tâm của Thủ đô, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát huy mọi khả năng và nguồn lực; khai thác và quản lý hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng phát triển bền vững; tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các khu vực nội đô lịch sử, kiểm soát tốc độ gia tăng dân số, nhất là khu vực trung tâm.
Nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền đô thị
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, xuất phát từ vị trí đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với quận Ba Đình là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, phục vụ tốt nhất các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn.
Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ quận tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 2 khâu đột phá Đảng bộ quận đã xác định. Trong đó, quận phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo quận tập trung thực hiện tốt trật tự, văn minh đô thị, duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị, quyết tâm xây dựng quận Ba Đình là điển hình về xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.
Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ quận tập trung xây dựng con người gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử tại Đại hội, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Quận ủy khóa XXVI là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ rõ: “Nếu Hà Nội là "bộ mặt" của cả nước thì Ba Đình là "bộ mặt" của Hà Nội. Hơn ai hết, Đảng bộ và Nhân dân quận Ba Đình phải luôn gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác, đi đầu, dẫn đầu thành phố về mọi mặt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại trên nền truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng”.