Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản nhận danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/3, UBND TP đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho ông Fukushima Yosuke - Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình hữu nghị hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các ngành chức năng TP tham dự.
  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng danh hiệu cho Bí thư thứ Nhất Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ,  Bí thư thứ Nhất Fukushima Yosuke, xúc động động bày tỏ, vinh dự được nhận được phần thưởng cao quý của Thủ đô Hà Nội. Ông chân thành cảm chính quyền TP Hà Nội đã ghi nhận những đóng góp nhỏ bé của ông trong sự nghiệp phát triển Thủ đô và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
“Đến Hà Nội được 3 năm, tôi vinh dự được tham gia thúc đẩy hợp tác các dự án của Nhật Bản - Việt Nam, tại Hà Nội, như dự án Sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân… Hà Nội trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình để góp phần, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam, ngày càng phát triển”, Bí thư thứ Nhất Fukushima Yosuke, nói.
 
Gắn danh hiểu và tặng hoa cho Bí thứ nhất Fukushima Yosuke, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng và mong muốn ông Fukushima Yosuke tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô cũng như tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, đang phát triển rất tốt đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần