Bí thư T.Ư Đoàn cùng Giám đốc Uber bàn chuyện khởi nghiệp

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long tiếp Giám đốc kỹ thuật Uber toàn cầu Thuận Phạm; trao đổi về các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong thanh niên góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long (bên phải) tặng hoa Giám đốc kỹ thuật Uber toàn cầu Thuận Phạm.
Tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Giám đốc kỹ thuật Uber toàn cầu, đồng thời ghi nhận việc Uber đưa chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên “UberExchange Khởi nghiệp thông minh” đến Việt Nam (sau Ấn Độ).
Theo Bí thư T.Ư Đoàn, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn trong dân số là cơ hội để góp phần xây dựng phát triển đất nước và mong muốn tạo môi trường, cơ hội để thanh niên rèn luyện, bộ lộ khả năng bản thân và khởi nghiệp làm giàu chính đáng.
Hy vọng, với sự kết hợp giữa thanh niên Việt Nam với các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, trong đó có Uber sẽ tăng thêm khả năng thành công, phát triển.
Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cũng thông tin Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng chính sách khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp. Tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam mới đây đã xây dựng trung tâm sáng tạo khởi nghiệp; xây dựng các chương trình truyền thông, tư vấn về khởi nghiệp trên truyền hình, báo chí; đang triển khai việc thành lập Quỹ thanh niên khởi nghiệp quốc gia. Đồng thời, luôn coi trọng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời; mong muốn kiều bào Việt Nam hướng về xây dựng quê hương, đất nước.
Ông Thuận Phạm trân trọng tình cảm của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dành cho cá nhân ông; cũng như sự ghi nhận về việc hợp tác trên lĩnh vực khởi nghiệp. Đồng thời, mong muốn được giúp sức để hỗ trợ giới trẻ Việt Nam vươn lên làm giàu, xây dựng đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần