Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bị truy tố oan, đòi bồi thường gần 3 tỷ đồng

Ngày 30/9, tại UBND phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi công khai bà Phạm Thị Lan - người bị truy tố oan sai trước đó.
Theo hồ sơ tố tụng, ngày 24/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Bắc Kạn (nay là Công an thành phố Bắc Kạn) triệt phá vụ án đánh bạc dưới hình thức chơi số đề với 21 đối tượng tham gia. Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội đánh bạc và ra quyết định khởi tố bị can đối với 21 người, trong đó có bà Phạm Thị Lan; đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thị Lan.
 Quang cảnh buổi xin lỗi. Ảnh: Bùi Đức Hiếu-TTXVN
Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Anh Phương - một trong số những đối tượng tham gia khai nhận ngày 24/12/2013 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề với nhiều người, trong đó có bà Phạm Thị Lan. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, tin nhắn từ số điện thoại 0915.203.xxx mà bà Lan làm chủ thuê bao, nhắn tin mua bán lô đề với Hoàng Anh Phương; số tiền đánh bạc lên tới 3,9 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng hành vi của bà Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội danh “đánh bạc” và đề nghị Viện Kiểm sát truy tố trước pháp luật, tuy nhiên bà Phạm Thị Lan không thừa nhận hành vi của mình và liên tục kêu oan.
Bà Lan khẳng định số điện thoại 0915.203.xxx là số mình thường sử dụng nhưng do nhà bà Lan kinh doanh cửa hàng tạp hóa và để điện thoại ở cửa hàng nên không biết ai là người nhắn tin đánh bạc với Hoàng Anh Phương. Bà Lan khẳng định mình không nhắn tin đánh bạc với Hoàng Anh Phương.
Tháng 12/2014, bà Phạm Thị Lan bị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bắc Kạn truy tố trước Tòa án cùng cấp để xét xử về tội danh đánh bạc. Trong quá trình xét xử, nhận thấy nội dung vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, cần điều tra làm rõ thêm nên Toà án nhân dân thành phố Bắc Kạn đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Qua quá trình điều tra, thấy không đủ bằng chứng trực tiếp chứng minh bà Lan có hành vi phạm tội, xét thấy chưa đủ cơ sở vững chắc để truy tố đối với bà Phạm Thị Lan nên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã ra quyết định đình chỉ bị can.
Trong buổi xin lỗi công khai vì đã gây oan sai cho bà Phạm Thị Lan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã đưa ra lời xin lỗi, cải chính công khai đối với bà Phạm Thị Lan; đồng thời cho biết cán bộ liên quan đến vụ việc đã bị xử lý kỷ luật.
Do bị truy tố oan, cuộc sống của bà Lan và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Phạm Thị Lan đã làm đơn yêu cầu bồi thường số tiền hơn 2,8 tỷ đồng tổn thất về tinh thần, danh dự, vật chất và công việc kinh doanh của gia đình.
Trước đó, ngày 20/9, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Mai Đắc Chung - người cũng bị truy tố oan sai về tội danh đánh bạc trong vụ án trên. Ông Chung đã làm đơn đòi bồi thường số tiền 13 tỷ đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ