Bị truy tố vì chót “yêu” bạn gái lớp 9

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Sau nhiều lần chở bạn gái sinh năm 2004 đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục, Hiệp bị bắt và truy tố do gia đình cô nữ sinh trình báo với công an.rn

Ảnh minh hoạ
Ngày 21/9, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố Võ Xuân Hiệp (SN 1998, trú tại thôn Tân Lập 3, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 12/2018, qua mạng xã hội Facebook, Hiệp quen cháu B. (SN 2004, học sinh lớp 9, trú thị xã Buôn Hồ) và từ đó thường nhắn tin tán tỉnh. Giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương.
Khoảng 19h ngày 30/1/2019, Hiệp đi xe máy đến nhà đưa cháu B. đi chơi, sau đó rủ nữ sinh này vào khách sạn thuê phòng để quan hệ tình dục và được đồng ý. Sau hôm đó, Hiệp nhiều lần rủ cháu B. đi nhà nghỉ.
Khoảng 3h ngày 18/3, mẹ cháu B. đi TP Hồ Chí Minh lấy hàng về thì không thấy con gái ở nhà, gọi điện thoại không có người nghe máy. Sau đó, cháu B. được Hiệp chở về trước cổng nhà.
Sau khi gia đình gặng hỏi, nữ sinh lớp 9 đã kể lại toàn bộ sự việc và người mẹ liền trình báo cơ quan công an.