BIDV giành 20 tỷ đồng tặng quà Tết cho đồng bào nghèo

Nguyên Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố chương trình Quà Tết tặng đồng bào nghèo với tổng trị giá 20 tỷ đồng. Đây là năm thứ 11 liên tiếp BIDV thực hiện chương trình này.

Ông Trần Xuân Hoàng - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn BIDV trao tặng 818 suất quà cho các thương binh
Theo đó, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Công đoàn BIDV đã phát động phong trào quyên góp 40 nghìn suất quà Tết trị giá 20 tỷ đồng tặng đồng bào nghèo cả nước. Trị giá trung bình mỗi suất quà Tết là 500 nghìn đồng, bao gồm 1kg thịt, 2 chiếc bánh chưng, 1 hộp mứt, 1 gói bánh, 1 chai rượu, 1 gói mì chính...
Chương trình “Quà tết tặng đồng bào nghèo” hướng tới đối tượng là đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm, rét hại, công nhân viên chức lao động nghèo, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo không nơi nương tựa… Công đoàn các chi nhánh BIDV sẽ kết hợp với các địa phương, các quỹ bảo trợ xã hội, các trung tâm chăm sóc thương bệnh binh để trao quà.
Việc trao quà sẽ được hoàn thành trước ngày 23 tháng Chạp âm lịch, đối với bệnh nhân nghèo tại bệnh viện sẽ nhận quà trước 28 tháng Chạp.
Được biết từ năm 2009 đến nay, BIDV đã dành tặng hơn 600 nghìn suất quà Tết tổng trị giá hơn 160 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần