Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới mới trong 3 ngày tới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, thì biển Đông có khả năng sẽ đón một áp thấp nhiệt đới mới trong vài ngày tới.

Tàu thuyền neo đậu tại ven biển Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi. 
Thông tin tại cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 6 gây ra tại miền Trung, Tây Nguyên, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện nay, một vùng áp thấp đang hình thành ngoài vùng biển Philippines. Áp thấp nhiệt đới đang nằm khá sát quần đảo Lu-dông và có thể đi vào biển Đông vào khoảng ngày 14 - 16/11/2019.
“Theo nhận định của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế thì khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới mới là 50 - 50. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến và sẽ sớm có thông tin về vùng áp thấp này...” - ông Mai Văn Khiêm nói.
Liên quan tới diễn biến bão số 6, sau khi suy yếu, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp hiện giảm xuống dưới cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão, từ 19h ngày 9/11 đến 7h sáng nay (11/11), các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam) 275mm; Ba Lễ (Quảng Ngãi) 325 mm; Hoa Sơn (Khánh Hòa) 331mm; Hòa Thịnh (Phú Yên) 342mm; Cư Yang (Đắk Lắk): 314mm.
Trong ngày 11/11 ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); về đêm, mưa giảm nhanh.
Trong 2 ngày từ 11 - 12/11 ở các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70 - 120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: Cấp 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần