Biến mặt tỉnh lộ thành nơi buôn bán vật liệu xây dựng

Nguyễn Lại Nguyên, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ lâu mặt tỉnh lộ 419 (đoạn khúc cua chạy qua xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) đã bị người dân lấn chiếm thành bãi tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng (VLXD).

Bãi VLXD nằm cạnh trạm xe buýt khiến người chờ xe luôn phải hít bụi
Do tỉnh lộ 419 nằm trên mặt đê Hữu Đáy khá chật chội, chỗ khúc cua này mặt đường phình rộng ra, nên là nơi “lý tưởng” để kinh doanh buôn bán. Lợi dụng địa thế này, một số người dân đã tập kết cát, đá, sỏi, lấn toàn bộ phần hành lang giao thông thành chợ VLXD. Hàng ngày ô tô, máy xúc, xe công nông vô tư lấn chiếm hành lang, mặt đường tỉnh lộ 419. Phía dưới bãi VLXD này lại là nhà máy sản xuất gạch, nên các phương tiện vận tải vào ra liên tục, khiến giao thông ở đây lộn xộn. Bãi VLXD nằm ngay khúc cua, vì vậy những lúc xe ra vào luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đó là chưa kể tình trạng cát bụi mù mịt xảy ra thường xuyên khiến hành khách đứng chờ xe ở trạm buýt cạnh bãi VLXD… phải hứng bụi.
Điều đáng nói là bãi VLXD này đã hình thành từ lâu, các phương tiện như xe công nông, máy xúc, ô tô liên tục cản trở giao thông nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao vẫn vô tư hoạt động? Tỉnh lộ 419 chạy qua địa bàn huyện Quốc Oai vốn đã xuống cấp, việc xe tải nặng chuyên chở VLXD vào ra suốt ngày đã khiến cho con đường này càng nhanh xuống cấp.

Để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đề nghị UBND xã Cộng Hòa và ngành chức năng huyện Quốc Oai sớm kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động của bãi VLXD nói trên; tránh tình trạng xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần