Biểu dương các phụ nữ điển hình tiên tiến

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Đức và thị xã Sơn Tây tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015), 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 50 năm Phong trào "Ba đảm đang" và biểu dương các điển hình tiên tiến.

 Từ năm 2010 đến nay, các cơ sở hội của thị xã Sơn Tây đã xây dựng và sửa chữa 25 mái ấm cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao 302 sổ tiết kiệm cho các đối tượng… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ thị xã Sơn Tây đã tặng quà cho các bà, các mẹ đã từng tham gia Phong trào "Ba đảm đang", đồng thời tuyên dương 50 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015.
Biểu dương phụ nữ tiêu biểu tại huyện Hoài Đức
Biểu dương phụ nữ tiêu biểu tại huyện Hoài Đức
Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hiện nay toàn huyện Hoài Đức có 291 tổ phụ nữ tiết kiệm với trên 15.000 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 3 tỷ đồng. Qua đó đã giúp cho 5.600 phụ nữ vay vốn, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao mức sống gia đình.

Hàng năm có 3.550 hội viên phụ nữ thực hiện nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học tại cơ sở với số tiền 59 triệu đồng. Đồng thời còn duy trì 120 đoạn đường phụ nữ tự quan, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.