Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng chống tội phạm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (24/2), UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban chỉ đạo 138/TP, Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP", do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì.

 Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị  
Tại đây, Thiếu tướng Đinh Văn Toản-Phó Giám đốc Công an TP cho biết: Năm 2016, tình hình kinh tế, an ninh chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam. Mặc dù vậy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 TP Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, trong đó đã phát hiện 4.755 vụ, giảm 7,6% so với năm trước. Các lực lượng chức năng cũng phát hiện, khám phá 2.401 vụ với 2.506 đối tượng vi phạm pháp luật và phạm tội về kinh tế, tăng 18,2%, vượt 85% so với chỉ tiêu năm; hạ 3 tụ điểm xuống điểm và loại 7 điểm ra khỏi diện phức tạp về ma túy; phát hiện bắt giữ 6.027 vụ, 6.246 đối tượng vi phạm pháp luật và phạm tội về môi trường, đạt 262% chỉ tiêu năm… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở một số đơn vị vẫn mang tính hình thức, chưa phát huy cao độ tính tự giác của quần chúng, vai trò của gia đình, nhà trường, đoàn thể trong đấu tranh, phòng chống tội phạm tại cơ sở. 
 Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể xuất sắc
Đánh giá về công tác phòng chống ma túy, mại dâm năm 2016, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái nhận định: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đạt 120,2% chỉ tiêu bắt giữ, xử lý hình sự, với 26/31 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu, điển hình là Công an các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Gia Lâm, Ba Đình… Toàn TP tiếp tục quản lý, giám sát 43 mô hình sinh kế hỗ trợ cho người bán dâm hòa nhập cộng đồng, thường xuyên thanh tra, kiểm tra ở các cấp, đã triệt xóa được 1 tụ điểm mại dâm công cộng ven sông Tô Lịch bàn giao cho phường Cống Vị (quận Ba Đình) duy trì trong sạch địa bàn…

Trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, năm 2016 TP đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đảng ủy, chính quyền các cấp từ TP đến xã/phường luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, có phối hợp chặt chẽ của liên ngành và các tổ chức xã hội liên quan, cán bộ tham gia nhiệt tình, trách nhiệm với bệnh nhân...

Đồng chí Đinh Văn Toản trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân xuất sắc
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn và Phó Giám đốc Công an TP Đinh Văn Toản thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, 27 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống ma túy, 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống mua bán người, 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống mại dâm năm 2016.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, kết quả nổi bật nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo của TP, cấp ủy và chính quyền, đoàn thể từ cấp TP đến cơ sở đã kịp thời tham mưu ban hành những chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của TƯ. Quá trình tổ chức thực hiện chủ động quyết liệt, các quận huyện thường xuyên tham mưu đề xuất về những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn...

Năm 2017, để thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các ban chỉ đạo thực hiện công tác này có giải pháp nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ; kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung đối với những cơ chế chính sách chưa phù hợp, nhất là về quản lý cai nghiện, điều trị cho người nghiện... Hơn nữa, tại Hà Nội sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng, nên cần xây dựng kế hoạch phối hợp rất tốt giữa các cơ quan, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, về quản lý hoạt động cai nghiện, Thủ đô cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của TƯ, nên phải chủ động rà soát để việc lập hồ sơ nhanh nhất nhưng đúng pháp luật; thực hiện hiệu quả đề án cai nghiện tự nguyện, mở rộng đối tượng, phát huy hiệu quả cai nghiện tại cộng đồng để giảm gánh nặng cho các trung tâm nhà nước…