Bình Định: 650 hộ dân xã đảo sẽ được sáng điện từ dự án cáp ngầm xuyên biển

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với kinh phí đầu tư gần 351,5 tỷ đồng, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 8/2020.

Một góc xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Lê Sơn.
Ngày 15/7, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Bình Định cho biết: Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 8 sắp tới.
Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu gồm các hạng mục như: Kéo đoạn cáp ngầm xuyên biển dài 10.031m, cáp ngầm trên cạn dài 288m, cáp trên không 4.846m... được khởi công vào tháng 4/2020, hiện các nhà thầu đang khẩn trương thi công để sớm hoàn thành. Được biết, dự án có tổng kinh phí thực hiện gần 351,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.
Những năm qua, trạm phát điện xã Nhơn Châu sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diezen để cung cấp điện 12 giờ mỗi ngày cho người dân.
Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện của người dân trên đảo ngày càng tăng nên máy phát điện thường xuyên bị quá tải, tự động ngắt, khiến cả đảo mất điện.
Hàng năm, UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ 3 tỷ đồng để chạy máy phát điện nhưng vẫn không đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân xã đảo Nhơn Châu.
Xã Nhơn Châu (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) là xã đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch. Hiện, xã đảo Nhơn Châu có khoảng 650 hộ gia đình với 2.500 nhân khẩu sinh sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản…