Bình Định: Bắt được nghi phạm trộm 300 lượng vàng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nghi phạm đột nhập tiệm vàng ở thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), lấy đi 300 lượng vàng là một thanh niên 32 tuổi.

Ngày 16/5, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm đột nhập tiệm vàng và lấy đi 300 lượng vàng vào rạng sáng 12/5 tại phường Tam Quan Bắc.
 Nghi phạm được xác định là Lê Đức Hoàng.
Đối tượng được xác định là Lê Đức Hoàng, sinh năm 1989, địa chỉ thường trú tại huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk; hiện tạm trú tại khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Lê Đức Hoàng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng để thu thập các vật chứng.
 Một số vật chứng thu giữ tại nhà nghi phạm.
Trước đó, rạng sáng 12/5, tiệm vàng Anh Trung (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) của ông Nguyễn Anh Trung bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 300 lượng vàng 18K.
Qua trích xuất hệ thống camera, cơ quan chức năng xác định kẻ đột nhập tiệm vàng của ông Trung là một thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, mặc trang phục che kín toàn thân, vai đeo balô, mang theo xà beng.
Đối tượng leo lên tầng trên, dùng xà beng cạy phá cửa gỗ rồi xuống tầng trệt, vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát trong nhà, dùng vật dụng có sẵn cài khuy cửa phòng ngủ vợ chồng ông Trung, rồi cạy gỡ kính bên trên tủ trưng bày và lấy sạch số vàng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần