Bình Định: 2 nữ sinh mải mê chụp ảnh lúc tàu chạy, bị cuốn vào tử vong

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đã phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 nữ sinh tử vong.

 Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 4/4. Thời điểm này, 2 nữ sinh lớp 9 là Nguyễn Thị Thùy L., Phạm Thị Phương N. (cùng sinh năm 2005, trú ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) rủ nhau ra đứng trên cầu vượt tại km 999 (xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) để chụp ảnh.
Cầu này vừa có làn dành cho đường sắt xuyên Việt, vừa có làn đường bộ nằm song song ở gần bên nên khi mải mê chụp ảnh ở khu vực đường bộ nên khi đoàn tàu khách SE4, hành trình Sài Gòn - Hà Nội chạy qua địa điểm nêu trên, 2 nữ sinh bị lực hút từ tốc độ của tàu làm mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu và tử vong.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần