Bình Định ưu tiên phát triển các công trình trọng điểm về giao thông

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình trọng điểm về giao thông.

 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng.
Ngày 4/1, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…
Đặc biệt, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình trọng điểm về giao thông.
Theo đó, trong 5 năm đến, Bình Định phải đầu tư hoàn thành tuyến đường ven biển (từ Quy Nhơn đến Tam Quan), tuyến đường phía tây đầm Thị Nại (từ xã Cát Tiến đến Quốc lộ 19 mới), tuyến Quốc lộ 19C (từ Diêu Trì đến cảng Quy Nhơn), mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 19B (từ Cảng hàng không Phù Cát đến Bảo tàng Quang Trung), Quốc lộ 19C (từ Diêu Trì đến  thị trấn Vân Canh), tuyến Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới và các tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đến tuyến đường ven biển…
 Các công trình trọng điểm về giao thông được ưu tiên.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành việc đầu tư Khu đô thị Khoa học Quy Hòa và Trung tâm trí tuệ nhân tạo Long Vân.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, trong năm nay, tỉnh sẽ ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay như: thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; tăng cường các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau…
Ông Nguyễn Phi Long cũng cho biết, năm 2021, Bình Định còn tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư quy mô lớn để tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, giao Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư
Được biết, năm 2021, Bình Định đưa ra một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế- xã hội như: phấn đấu tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) từ 6,2 -6,52%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.150 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trên 10.563 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 25.000 lao động…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần