Binh lính Hàn Quốc không được nói tục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Binh lính Hàn Quốc đã được lệnh phải ngăn nắp và không được nói tục. Sẽ không có sự tha thứ nào nếu nói tục và nửa triệu binh lính của xứ kimchi phải ôn lại kiến thức lịch sử của mình.

KTĐT - Binh lính Hàn Quốc đã được lệnh phải ngăn nắp và không được nói tục. Sẽ không có sự tha thứ nào nếu nói tục và nửa triệu binh lính của xứ kimchi phải ôn lại kiến thức lịch sử của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae Young đã ra lệnh cho quân của mình phải đẩy mạnh “giáo dục làm sạch ngôn ngữ” nhằm chiến đấu với sự ngược đãi bằng lời nói trong quân đội.

Tờ The Korea Herald trích đăng lời của một sĩ quan quân đội cao cấp: “Những người lính không còn ở tuổi vị thành niên. Họ nhập ngũ khi đã ngoài 20 nên họ không thể liên tục dùng những lời lẽ tục tĩu. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi muốn góp phần làm trong sạch ngôn ngữ của họ.”

Tại  Hàn Quốc, tất cả mọi người đàn ông đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong 24 tháng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần