Bình Phước: 189 nhà dân bị ngập sâu, thiệt hại trên 6 tỷ đồng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có báo cáo thống kê thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Bình Phước.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực tại TP Đồng Xoài bị ngập sâu 
Theo đó, do mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp nên lũ lụt đã xảy ra tại khu vực suối Rạt. Lũ bắt đầu về từ 5h đến 9h30 ngày 5/10 đã gây ra ngập lụt ở một số khu vực, đặc biệt là tại TP Đồng Xoài.
Cụ thể, phường Tân Đồng (ngập sâu nhất 1,6m; phường Tân Thiện (nơi ngập sâu nhất 3m). Trong khi tại xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú), mực nước lên nhanh và cao khoảng 60 - 70cm và có đặc điểm lên nhanh và chảy xiết.
Thống kê cho thấy, trận lũ lớn nhất trong 10 năm trở lại đây đã khiến ít nhất 189 nhà dân bị ngập (ngập khoảng 1,5m). bên cạnh đó, 3.303ha cây trồng các loại và 4ha ao cá bị ngập; cùng 400 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.
Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cứu người ra khỏi vùng ngập lụt, không thiệt hại về người. Huy động khoảng 263 người, 5 ca nô, 12 các loại xe; di dời khoảng 53 hộ/86 người tới nơi trú tránh an toàn.
Ghi nhận đến sáng nay, nước lũ đang rút dần. Tuy nhiên, diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đang tiếp tục đôn đốc địa phương tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ; rà soát phương án chủ động ứng phó diễn biến tiếp theo có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhân dân, Nhà nước.