Bình Phước: Điều tra vụ trọng án 2 mẹ con bị giết vào chiều 28 Tết

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến trưa 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản khẩn trương điều tra vụ 2 mẹ con bị giết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 9/2 (28 Tết Nguyên đán), nhiều người nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà bà Trần Kim Phượng (SN 1956, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản) nên chạy đến xem. Khi tới nơi, người dân chứng kiến bà Phượng cùng con gái là chị Phạm Thị Phục Hưng (SN 1991) nằm gục trong vũng máu trên sàn nhà.
 Lực lượng chức năng đến nhà bà Phượng để khám nghiệm, điều tra vụ trọng án vào tối 9/2. Ảnh: PLO.
Lúc này chị Hưng đã tử vong, còn bà Phượng vẫn còn thoi thóp nên mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên bà Phượng đã tử vong tại bệnh viện.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng địa phương đến bảo vệ hiện trường để Công an huyện Hớn Quản và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, truy bắt hung thủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần