Bình Phước: Lái ôtô gây tai nạn khiến 2 người chết và bị thương

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi lạc tay lái đụng vào xe máy làm 1 người chết tại chỗ, chiếc ôtô gây tai nạn chỉ dừng lại khi lao thẳng vào lò quay lợn và phòng bán vé máy bay ở ven đường.

Tối 7/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Viện KSND cùng cấp tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
 Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người và 1 người khác nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, xe ôtô biển số 61A-545.68 do ông Trần Trung Hiếu (SN 1970, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông trên đường ĐT 751 (hướng từ huyện Chơn Thành về huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Khi đến đoạn ĐT 751 thuộc tổ 1 khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, chiếc ôtô đụng vào xe máy biển số 93B1-039.11 do anh Phạm Minh Nghĩa (SN 2003) điều khiển chở theo bà Ngô Thị Kim Ánh (SN 1968, ngụ ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành).
 Chiếc xe ôtô chỉ chịu dừng hẳn sau khi lao thẳng vào lò quay lợn và phòng bán vé máy bay ở ven đường.
Chiếc ôtô do ông Hiếu điều khiển chỉ chịu dừng hẳn sau khi lao vào lò quay lợn và tông vào chiếc xe máy đang dựng trước phòng bán vé máy bay ở ven đường. Hậu quả của vụ tai nạn ngoài đầu xe ôtô biến dạng, 2 xe máy hư hỏng nặng, còn bà Ánh chết ngay tại chỗ, anh Nghĩa bị thương nặng được chở đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.