Bình Phước: Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài không có nồng độ cồn khi gây TNGT

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Là khẳng định của thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Phòng tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước, tại buổi giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sáng 2/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp với Sở Thông tin – truyền thông tỉnh tổ chức buổi giao ban báo chí nhằm cung cấp thông tin về một số vụ việc mà báo chí phản ánh liên quan đến địa phương này trong tháng 10.
Hiện trường vụ TNGT tối 29/10, do thượng tá Vũ Văn Hải (Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) điều khiển ôtô khiến 2 người bị thương.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào tối 29/10, trên Quốc lộ 14 (đoạn thuộc thị xã Đồng Xoài), do thượng tá Vũ Văn Hải (SN 1966, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài) lái ôtô gây ra làm 2 người bị thương. Tại buổi giao ban, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Phòng tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước, khẳng định sau khi gây TNGT liên hoàn, thượng tá Hải được đưa về Công an thị xã Đồng Xoài để kiểm tra nồng độ cồn, có chứng kiến của đại diện Viện KSND, kết quả ông Hải không có nồng độ cồn trong người.
Thượng tá Hòa cũng cho biết nguyên nhân TNGT do xe bị nổ lốp, khi va chạm thì túi khí bung ra tác động vào người nên lúc bước xuống xe ôtô, thượng tá Hải đi loạng choạng. Đối với 2 nạn nhân, sau khi bị tai nạn đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục chữa trị, đến nay đã xuất viện do sức khỏe đã ổn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần