Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Thuận: Bắt giam Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết

Kinhtedothi – Cùng bị bắt tạm giam với Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), còn có Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và 1 chuyên viên của phòng này.
Sáng 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với: Bị can Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng Tài TN&MT; Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng TN&MT. Cả 3 bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.
 Ông Trần Hoàng Khôi (trong vòng tròn), Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đang nghe đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam vào sáng 12/9. Ảnh: zing.vn
Trước đó, khi phát hiện những sai phạm về đất đai tại TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Tỉnh ủy và lập đoàn thanh tra về đất đai tại các xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp, Phong Nẫm (TP Phan Thiết).
Sau khi thanh tra, kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Thuận thể hiện từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 3 xã nêu trên có nhiều sai phạm: Cho chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (từ 1.000m2 trở lên), nhưng không thực hiện việc thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nên những cá nhân được chuyển mục đích đã san lấp mặt bằng, phân lô bán nền, hình thành các khu dân cư không đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Kết luận thanh tra chỉ ra tại 3 xã nêu trên, UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng 139 thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, với diện tích hơn 176.815m2 sang đất ở nông thôn không đúng quy định pháp luật. Trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND TP Phan Thiết đã tùy tiện, cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc xác định khu vực, vị trí thửa đất, mục đích sử dụng đất…, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước gần 5,7 tỷ đồng chỉ với 5 trường hợp.
Khi xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, ngày 31/5 Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Phan Thiết.
Kết luận Thanh tra tỉnh Bình Thuận cũng nêu Sở TN&MT tỉnh cũng có phần trách nhiệm khi cho tách thửa đất ở nông thôn, ký cho tách 11 thửa đất ở với diện tích gần 10.000m2. Tiếp đó lại cho tách thành 90 thửa đất (diện tích 100m2/thửa), tiếp tay cho việc phân lô, bán nền gây thất thoát cho ngân sách.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ