Bình Thuận: Khởi tố 2 bị can trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thấy nhiều người có nhu cầu lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19, các đối tượng đã làm giả giấy chứng nhận test nhanh với kết quả âm tính để bán với giá 15.000 đồng/giấy cho nhóm đối tượng khác bán 70.000 đồng/giấy.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố 2 bị can trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.
Hai đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Xuân Đạt (SN 1986) và Diệp Từ Hiếu (SN 1977, chủ tiệm photocopy, cả 2 cùng ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết).
 Các đối tượng trong 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, để bán cho người có nhu cầu thông chốt. Ảnh: Báo Bình Thuận.
Từ giữa tháng 9/2021, TP Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bất cứ ai ra/vào thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Từ việc kiểm tra giấy, công an phát hiện nhiều giấy xét nghiệm có dấu hiệu bất thường, nên tiến hành điều tra xác định Đạt và Hiếu cầm đầu đường dây.
Tối 10/10, Công an TP Phan Thiết đồng loạt bắt khẩn cấp 4 người trong đường dây này. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu được 15 phiếu test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được làm giả thể hiện nơi cấp là Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, Bệnh viện Tâm Phúc, Phòng khám Tâm An…, một máy vi tính chứa nhiều dữ liệu làm giấy giả, một máy photocopy in màu.
Tại cơ quan điều tra, Đạt khai do biết được nhiều người có nhu cầu đi lại nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, nên đặt Hiếu làm khoảng 100 giấy giả, với giá 15.000 đồng/giấy. Sau đó, Đạt bán cho Phùng Thành Tài (SN 1993, ngụ TP Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và một số người quen với giá 70.000 đồng/giấy để thông chốt kiểm soát.
Mở rộng điều tra, đến ngày 13/10, Công an TP Phan Thiết tiếp tục giữ thêm 5 người ngụ tại TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc, có liên quan đường dây khác cũng mua bán, làm giả giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện vụ án vẫn đang được công an tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần