Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 5 người chết và mất tích

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi được cứu đưa vào bờ và đưa vào bệnh viện để cấp cứu, 2 ngư dân vẫn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn do chiếc tàu đánh cá bị chìm khiến 5 người chết và mất tích.

Ngày 17/2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) đã có công văn khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN để thông tin vụ tàu cá tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BTh 89272 TS bị sóng đánh chìm làm 3 người chết và 2 người mất tích.
 Tàu cá bị sóng đánh chìm khiến 3 ngư dân tử vong và 2 người mất tích trên biển. Ảnh minh họa.
Trước đó vào khoảng 22 giờ tối 16/2, tàu cá BTh 98972 TS, hành nghề lưới vây rút chì có 8 ngư dân do ông Dương Quốc Tuấn (SN 1963, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, hoạt động tại vùng biển cách cửa biển Phan Thiết khoảng 40 hải lý (Khu vực mỏ Sư Tử Vàng) phát hiện và vớt 2 người trôi trên biển.
Sau khi tàu cá BTh 98972 TS, cập cảng Phan Thiết vào lúc 2 giờ sáng 17/2,  đã đưa 2 người được cứu trên biển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hai nạn nhân được cứu gồm: Ông Võ Trung Nghĩa, (SN 1962) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1970, cả 2 cùng ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Qua nắm thông tin, ông Nghĩa và ông Tuấn cho biết cả 2 cùng làm việc trên tàu cá Bình Thuận số hiệu BTh 89272 TS, do ông Lê Văn Một (SN 1975, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, làm thuyền trưởng). Tàu có 7 ngư dân, xuất bến lúc 11 giờ ngày 15/2. Đến 19 giờ cùng ngày khi đang đánh bắt hải sản cách khu vực mỏ Sư Tử Vàng khoảng 2 hải lý, bất ngờ bị sóng to đánh chìm tàu.
Khi tàu chìm, 3 người tử vong, gồm: Ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1961, ngụ tỉnh Khánh Hòa), ông Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1964, ngụ TP Phan Thiết) và ông Nguyễn Minh Hiếu (chưa rõ năm sinh, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) nên 2 ông Nghĩa và Tuấn đã buộc những nạn nhân vào bè nổi thả trôi. Còn ông Lê Văn Một (thuyền trưởng) và ông Trần Văn Bé mất tích.
Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho ngư dân làm việc trên các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển nơi có tàu chìm, khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn đối với 2 ngư dân đang mất tích và 3 người tử vong.
Đối với 2 ngư dân được cứu sống, đều chiều 17/2, vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong tình trạng suy kiệt cơ thể và hoảng loạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần