Bình thường bắt buộc
Kinhtedothi - Sau ba năm ngưng trệ, khuôn khổ diễn đàn đối thoại chính trị và ngoại giao tay ba giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã được khôi phục với cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước này ở Hàn Quốc.
Nó bị ngưng trệ năm 2012 bởi Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng bất bình về việc Thủ tướng Nhật Bản tới thăm ngôi đền Yashukuni. Từ đó đến nay, trên thế giới, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á đã xảy ra nhiều chuyện động chạm trực tiếp đến lợi ích chiến lược trước mắt và lâu dài của cả 3 nước này khiến họ buộc phải tìm cách xích lại gần nhau cho dù những bất hòa vẫn mang tính nguyên tắc và chưa thể được khắc phục. Hay nói cách khác, họ bắt buộc phải tìm cách đưa quan hệ trở lại bình thường mà không bị coi là mất thể diện và yếu thế.
Nhật Bản vướng mắc với Trung Quốc và Hàn Quốc về quá khứ lịch sử và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Cả trong tương lai tới, vướng mắc này không thấy có triển vọng được giải quyết mà chỉ thỉnh thoảng lại có lần bị đẩy thành chuyện chính trị an ninh thời sự và gia tăng mức độ căng thẳng. Trung Quốc vướng mắc với Nhật Bản và Hàn Quốc về chuyện hai nước này là đồng minh chiến lược của Mỹ và là những mắt xích quan trọng trong bố trí chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà Mỹ cho là nhằm đối phó Trung Quốc. Cả vướng mắc này cũng không thể được khắc phục hoàn toàn trong tương lai, nhưng rõ ràng không mang tính cơ bản và khó khắc phục như vướng mắc nói trên.
Trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ lại không thể không cần Trung Quốc để xử lý ổn thỏa vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên mà họ coi là mối đe dọa an ninh, không thể bỏ qua Trung Quốc trong hợp tác và liên kết khu vực, cũng như không thể đẩy Mỹ vào tình thế vì họ mà khó xử với Trung Quốc. Hơn nữa, muốn cạnh tranh với Trung Quốc về mọi phương diện thì cùng tham gia mọi cuộc chơi quyền lực và ảnh hưởng chứ không vì bất hoà với Trung Quốc mà đứng ngoài để Trung Quốc có thể chi phối hoàn toàn và tận lợi nhiều nhất từ cuộc chơi ấy. Hai ví dụ điển hình là dự án phát triển với tên gọi "Con đường tơ lụa mới" và Ngân hàng Phát triển hạ tầng châu Á.
Trung Quốc có lợi ích thiết thực trong việc tập hợp lực lượng ở khu vực và phân hoá nội bộ phe Mỹ và đồng minh chiến lược. Với hai nước láng giềng khu vực này, Trung Quốc không thể tạo nên mối quan hệ đồng minh chiến lược như Mỹ, nhưng lại có thể gây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược và thành lập khu vực mậu dịch tự do song phương cũng như tay ba. Để thực hiện những ý đồ chiến lược trước mắt và lâu dài, Trung Quốc cần đến cả hai nước này ở chỗ lôi kéo họ vào hợp tác tham gia chứ không phải đối đầu và căng thẳng.
Việc nối lại khuôn khổ đối thoại chính trị ngoại giao này mở ra triển vọng có cuộc cấp cao mới giữa 3 nước trong thời gian tới và có những chuyển biến mới về chính trị an ninh và hợp tác kinh tế, thương mại ở cả khu vực.
![]() Từ trái qua phải Ngợi trưởng Nhật Fumio Kishida,và đồng cấp hàn Quốc Yun Byung-se và Trung Quốc Vương Nghị trước cuộc họp tay ba tại Seoul ngày 21/03/2015.
|
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:
-
Tổng thống Mỹ Biden ký sắc lệnh bảo vệ người thất nghiệp, tăng lương và trợ giúp thực phẩm
Kinhtedothi - Tổng thống Joe Biden ngày 22/1 (theo giờ Washington) vừa tiếp tục ký sắc lệnh ban hành các biện pháp tr...XEM THÊM -
Tin tức thế giới hôm nay 23/1: Thanh tra châu Âu điều tra hợp đồng mua vaccine Covid-19 của EU
Kinhtedothi - Thanh tra châu Âu điều tra hợp đồng mua vaccine Covid-19 của EU; tân Tổng thống Joe Biden tăng mức hỗ t...XEM THÊM -
Hơn 150 vệ binh quốc gia được huy động bảo vệ lễ nhậm chức ở Washington nhiễm Covid-19
Kinhtedothi - Theo tiết lộ của một quan chức Mỹ giấu tên, khoảng 150 - 200 Vệ binh Quốc gia được triển khai đến thủ đ...XEM THÊM -
Thượng viện Mỹ ấn định thời gian phiên xử luận tội ông Trump
Kinhtedothi - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, phiên xử luận tội cựu Tổng thống Donald T...XEM THÊM -
Tham vọng không dễ dàng
Kinhtedothi - Ông Joe Biden đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ sau lễ nhậm chức ngày 20/1, giữa bối cản...XEM THÊM -
Quan ngại về dịch Covid-19 tại Trung Quốc gây sức ép đối với giá dầu
Kinhtedothi - Giá “vàng đen” tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên ngày 22/1 khi giới đầu tư thận trọng trước diễn biến đá...XEM THÊM
-
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Schumer sẽ xem xét đề xuất hoãn phiên tòa luận tội ông Trump
Kinhtedothi - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer sẽ xem xét yêu cầu của đảng Cộng hòa về việc hoãn phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump cho đến giữa tháng 2 tới.22-01-2021 16:38
-
Mỹ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với Nga thêm 5 năm
Kinhtedothi - Phía Washington nói rằng, việc gia hạn hiệp ước hạt nhân với Moscow là vô cùng quan trọng khi mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Nga chưa được cải thiện.22-01-2021 09:45
-
Trị người trước, đe người sau
Kinhtedothi - Trung Quốc vừa có động thái xưa nay chưa từng thấy trong mối quan hệ với Mỹ là trừng phạt trực tiếp một loạt cựu quan chức cao cấp trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.22-01-2021 09:25
-
Tổng thống Mỹ Biden: Lá thư ông Trump để lại “rất tử tế”
Kinhtedothi - Trong lễ đăng quang Tân Tổng thống thứ 46 vào ngày 20/1, cựu Tổng thống Donald Trump dù không tham dự nhưng có viết một bức thư để lại cho người kế nhiệm tại bàn làm việc, gọi là Reso...22-01-2021 09:12
-
Moscow hy vọng tân Tổng thống Biden lập chương mới trong quan hệ Nga - Mỹ
Kinhtedothi - Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, Moscow hy vọng, quan hệ Nga - Mỹ sẽ bước sang một chương mới tốt đẹp hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.22-01-2021 09:10
- Cơ hội lớn cho công nghiệp hỗ trợ
- Thất bại trước tân binh của V-League, HLV trưởng Sài Gòn lại đổ lỗi cho mặt sân
- [Giữ gìn vẻ đẹp Tết cổ truyền] Bài cuối: Mong muốn bảo tồn và phát huy văn hóa Tết
- Đào Vân Hồ được dán tem chứng thực phục vụ người dân Hà Nội chơi Tết
- Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng
- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử
- Đoàn tàu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được đánh giá "quá đẹp"
- Tết sum vầy ấm áp nghĩa tình của công nhân lao động Thủ đô
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng