Bộ Công an tiếp tục ra quân trấn áp tội phạm sau Tết

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 191 vụ phạm pháp hình sự, bắt 239 đối tượng; bắt 78 đối tượng truy nã, 94 đối tượng bỏ trốn sau khi gây án…

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, triển khai công tác tháng 2 năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Ảnh minh họa.
Về tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 26/1 đến 1/2/2017 tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội dịp Tết.
Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 26/1/2017 đến 1/2/2017), phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng so với cùng thời gian dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; hoạt động của các băng nhóm tội phạm được kiềm chế, không xảy ra các vụ sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án. Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 191 vụ phạm pháp hình sự, bắt 239 đối tượng; bắt 78 đối tượng truy nã, 94 đối tượng bỏ trốn sau khi gây án; bắt 256 vụ cờ bạc với hơn 1.300 đối tượng, thu hơn 2,5 tỷ đồng.
Các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép giảm so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông được kiềm chế; không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng Công an đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an toàn vận tải hành khách và kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 14.631 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 4,2 tỷ đồng... Nhìn chung, các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân trên cả nước được đảm bảo an ninh, an toàn.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017…
Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tính hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên từng địa bàn, nhất là tại các lễ hội đầu năm; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, không để tội phạm gia tăng, lộng hành. Tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông. Triển khai các kế hoạch tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần