Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

HẠNH NHUNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/2, Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Kể từ khi thành lập đến nay, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng có liên quan đấu tranh hiệu quả các hoạt động vi phạm hiệp định giới tuyến quân sự tạm thời, về biên giới.
 Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa tặng bức trướng cho đại diện Bộ đội Biên Phòng TP.
Luôn chủ động nắm tình hình vùng biển, đưa ra các kế hoạch, phương án tuần tra , truy đuổi, xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhiều chuyên án lớn được Bộ đội biên phòng TP xác lập và đấu tranh thắng lợi, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển TP.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công và thành tích vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã 2 lần vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng một Huân chương sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lần này, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng vinh dự được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.