Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Giáo dục nói về “Chữ Việt Nam song song 4.0”: Không có chủ trương thay đổi chữ viết tiếng Việt

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT khẳng định, hiện tại Chính phủ, Bộ GD&ĐT không có chủ trương thay đổi chữ viết tiếng Việt.
 Bộ GD&ĐT khẳng định, chưa có chủ trương thay đổi chữ Tiếng Việt. Ảnh: Bảo Trọng
Cụ thể, tại thông báo được phát đi từ Bộ GD&ĐT, cơ quan này cho rằng, gần đây, trên một số báo điện tử và mạng xã hội có đưa tin và bàn luận về “Chữ Việt Nam song song 4.0” của tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm. Hiện nay Chính phủ, Bộ GD&ĐT không có chủ trương thay đổi chữ viết tiếng Việt.
Trước đó, anh Kiều Trường Lâm (34 tuổi, Hà Nội) đã công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu mang tên "Chữ Việt Nam song song 4.0".
Theo tác giả, anh bắt đầu nghiên cứu về các chữ cái thay cho dấu từ năm lớp 2 – lớp 10. Năm 2012, anh phát hiện đề tài "Chữ Việt nhanh" – một kiểu chữ Việt ngắn gọn của tác giả Trần Tư Bình (hiện đang sinh sống và làm việc ở Úc).
Sau 27 năm nghiên cứu, bộ chữ "Việt Nam song song 4.0" kết hợp từ "Chữ Việt Nhanh" và "Ký hiệu dấu" của 2 tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đã nhận được giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ VHTT&DL.
Anh Lâm cho biết, "Chữ Việt Nam song song 4.0" chỉ sử dụng 26 chữ cái La-tinh, trong đó dùng 18 chữ cái La-tinh để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ Quốc ngữ.
Được biết, sau khi kết quả nghiên cứu nói trên được công bố, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có người đánh giá đây là thành quả của sự sáng tạo, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu áp dụng nguyên tắc mới này, người đọc nhận thấy quá phức tạp, thậm chí đọc đến "méo miệng".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

13 Feb, 06:02 PM

Kinhtedothi – Chương trình “Sắc xuân Hoàng Mai 2026” được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu và gắn kết với văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Thông qua các hoạt động như Hội chợ Xuân; thi gói bánh chưng, viết câu đối, trang trí mâm ngũ quả,... học sinh không chỉ được tìm hiểu phong tục dân tộc mà có những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa.

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

12 Feb, 09:41 AM

Kinhtedothi - Trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học, rửa tay trước khi ăn là khâu trọng yếu bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Việc bố trí khu vực rửa tay đúng quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ quy trình rửa tay đã và đang góp phần quan trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ