Bộ Ngoại giao thông tin về việc ngừng hoạt động dầu khí tại lô 136-03

Lan Hương - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha là hoạt động kinh tế bình thường.

Ngày 3/8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dự án thăm dò dầu khí tại lô 136-03 hợp tác với Công ty Repsol (Tây Ban Nha) bị "treo", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha là hoạt động kinh tế bình thường. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 
"Lộ trình, tiến độ triển khai dự án là quyết định của doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.
Bà Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định, hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam diễn ra tại khu vực hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam và cùng nỗ lực đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và hợp tác ở Biển Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần