Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội

Kinhtedothi - Ngày 25/3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội, đồng thời thông báo trường tiếp tục đón trẻ đến trường sau 20 ngày tạm dừng hoạt động.

Theo Quyết định số 57/QĐ-CTĐHN ngày 24/3/2025 của Hội CTĐ Hà Nội, Trưởng ban Phong trào Hội CTĐ Hà Nội Tạ Ngọc Anh được phân công giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 25/3/2025.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Lê Tự Lực đã trao quyết định phân công chức vụ Hiệu trưởng THCS dân lập Dạy trẻ điếc Hà Nội cho ông Tạ Ngọc Anh. Trên cương vị mới, ông Tạ Ngọc Anh chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc của nhà trường đến khi kiện toàn xong ban lãnh đạo mô hình hoạt động nhà trường.

Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Lê Tự Lực trao quyết định phân công chức vụ Hiệu trưởng THCS dân lập Dạy trẻ điếc Hà Nội cho ông Tạ Ngọc Anh.

Giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội, Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Lê Tự Lực khẳng định, sự quan tâm của lãnh đạo Hội về việc hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất trong thẩm quyền của Hội để học sinh khuyết tật tiếp tục được học tập, tham gia hoạt động xã hội. Nhiệm vụ này cũng gắn liền với nhiệm vụ chung của Hội, đó là trách nhiệm chăm lo cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ khuyết tật hoàn cảnh khó khăn.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội Tạ Ngọc Anh cho biết, tập thể nhà trường sẽ cùng nỗ lực, tập trung chăm lo cho các cháu khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Trước mắt, ông Tạ Ngọc Anh chỉ đạo giáo viên, người lao động nhà trường triển khai tốt công việc, để nhà trường hoạt động trở lại từ ngày 25/3/2025. Trường cũng đề xuất Hội CTĐ TP hỗ trợ lương cho giáo viên và các chi phí điện, nước phát sinh trong quá trình hoạt động (lấy từ nguồn Quỹ nhân đạo của Hội).

Bên cạnh đó, trường lập kế hoạch tuyên truyền, vận động nguồn kinh phí hỗ trợ học sinh và giáo viên từ phụ huynh học sinh, các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn TP.

Trường PTCS dân lập Dạy trẻ điếc Hà Nội (39 phố Hoàng Ngân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được UBND TP Hà Nội cho phép thành lập theo Quyết định số 6345/QĐ-UB ngày 18/9/1990, trực thuộc sự quản lý của Hội CTĐ Hà Nội. Đến nay, sau 35 năm hoạt động, Trường  đã thực hiện tốt nhiệm vụ dạy các cháu khiếm thính, điếc, phục hồi chức năng nghe - nói cho trẻ khiếm thính, can thiệp sớm, trị liệu ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật về ngôn ngữ, dạy nghề cho các em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Việc thông báo tiếp tục mở cửa đón học sinh khuyết tật đến trường, không để gián đoạn học tập của các em mang đến niềm vui chung cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Năm học 2024-2025, Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội có 84 học sinh (từ 5 tuổi đến 38 tuổi) tham gia học ở các lớp tiền Tiểu học (28 em), 59 em khối Tiểu học chia thành 6 lớp và 1 lớp kỹ năng sống.

Hầu hết, các em mắc khuyết tật thính giác, hội chứng tự kỷ, đa tật. Trường có 20 cán bộ, giáo viên, trong đó 2 giáo viên người khuyết tật (điếc, khuyết tật vận động); 3 nhân viên là học sinh điếc của trường được giữ lại làm nhân viên phòng Hướng nghiệp dạy nghề.

Thời gian qua, do một số khó khăn về kiện toàn nhân sự điều hành, kinh phí hoạt động và một số nguyên nhân khác, ngôi trường chuyên biệt này đã ra thông báo gửi tới phụ huynh học sinh, Hội CTĐ Hà Nội, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam về việc trường buộc phải ngừng hoạt động.

Điều này khiến gia đình học sinh người khuyết tật lo lắng ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ. Nhiều học sinh khuyết tật gặp khó khăn về giao tiếp, di chuyển khi buộc phải thay đổi đột ngột môi trường học tập. Nhiều phụ huynh đã phải nghỉ làm để ở nhà trông trẻ, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và sự ổn định của cuộc sống gia đình.

Trước thực tế đó, cùng với việc kiện toàn chức danh Hiệu trưởng nhà trường, việc thông báo tiếp tục mở cửa đón học sinh khuyết tật đến trường, không để gián đoạn việc học tập của các em mang đến niềm vui chung cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Món quà ý nghĩa dành tặng học sinh khuyết tật

Món quà ý nghĩa dành tặng học sinh khuyết tật

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Quảng Ninh công bố điểm chuẩn vào lớp 10

16 Jun, 11:34 AM

Kinhtedothi - Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh công bố điểm chuẩn sơ bộ và thống kê số lượng thí sinh trúng tuyển của các trường THPT công lập tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nam chênh lệch lớn giữa các trường

Điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nam chênh lệch lớn giữa các trường

15 Jun, 08:38 PM

Kinhtedothi - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Theo đó, mức điểm dao động từ 8 đến 17,25, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các trường trong toàn tỉnh. Trường THPT chuyên Biên Hòa tiếp tục dẫn đầu về điểm thi và số lượng thí sinh trúng tuyển có điểm cao.

Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10: biến động mạnh ở nhóm trường cuối

Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10: biến động mạnh ở nhóm trường cuối

15 Jun, 06:05 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2025-2026. Trong khi các trường top đầu giữ mức điểm cao ổn định, nhóm trường cuối chứng kiến nhiều biến động, có nơi tăng mạnh so với năm trước, có trường chạm mức thấp kỷ lục chỉ 11 điểm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ