Bộ Nông nghiệp công bố 66 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Nguyễn Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định số 1121/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019.

 Ảnh minh họa
Theo quyết định, danh sách được phê duyệt gồm 66 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 thuộc 25 tỉnh, TP trên cả nước. Sức chứa tại các vùng neo đậu thuộc các tỉnh, TP từ 100 đến 2.400 chiếc. Tổng số tàu cá có thể neo đậu tại 66 cảng cá là 40.926 tàu. 
Trong đó, tổng sức chứa của các khu tại miền Bắc là 3.339 chiếc. Cụ thể, tại Hải Phòng có 4 khu neo đậu là Ngọc Hải, Trân Châu, Bạch Long Vĩ, Vạn Hương sức chứa 2.400 tàu; Thái Bình có cửa sông Trà Lý, cửa sông Diêm Hộ với sức chứa tại khu neo đậu là 404 tàu. Còn sức chứa tại Nam Định là 535 chiếc với 2 khu neo đậu là cảng cá Ninh Sơ và cửa sông Ninh Sơ.
Quyết định trên được xây dựng trên cơ sở Luật Thủy sản ngày 21/11/2017, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ; và báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP ven biển; Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển. Đây sẽ là cơ sở thuận lợi để các địa phương quản lý, cũng như có kế hoạch bảo đảm an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần