Bổ sung nhân sự chủ chốt Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/3, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ TP Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ (2014 - 2019) - kỳ họp bất thường bổ sung ủy viên Ủy ban và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mở rộng khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.
Theo đó, Hội nghị đã nhất trí bổ sung 4 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ TP, khóa 16, nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm: ông Nguyễn Văn Nghinh - Chủ tịch Hội CCB TP; ông Dương Cao Thanh - Nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP; bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy. Nhất trí hiệp thương cử bổ sung ông Dương Cao Thanh - Nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, khóa 16, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh cho biết, theo sự chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy, bên cạnh hoạt động chính, Mặt trận sẽ đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện. Việc bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ và Phó Chủ tịch MTTQ TP vừa là chủ trương luân chuyển, vừa là bổ sung, kiện cán bộ Mặt trận để đảm nhận đầy đủ nhiệm vụ chính trị mà MTTQ Trung ương và Thành ủy giao phó.
Với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mong Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP và các đồng chí Ủy viên Ủy ban phấn đấu trưởng thành, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần