Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ cây xanh trường học

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo các trường học phối hợp đơn vị chức năng rà soát toàn bộ cây xanh, tránh nguy cơ xảy ra sự cố.

 Cây phượng bật gốc sáng nay. Ảnh: Danviet
Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh tử vong do cây đổ tại một trường học ở quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Theo ông Phùng Xuân Nhạ, sự việc vừa qua là hết sức đau lòng, mong gia đình em học sinh bị nạn cùng các học sinh bị thương, các giáo viên sớm ổn định tâm lý, vượt qua mất mát.
Qua sự việc này, người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường phối hợp với đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh khẩn trương thăm khám toàn bộ cây xanh tại các nhà trường, xử lý cắt, tỉa và các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tại môi trường giáo dục.
Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh tử vong do cây đổ và yêu cầu các trường rà soát, loại trừ mối nguy hiểm từ cây xanh trong trường học.
Theo thông tin ban đầu, sáng nay, khi học sinh trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị vào lớp thì cây phượng vĩ trong sân trường bật gốc, đè vào nhóm học sinh. Hậu quả, đã có 1 học sinh tử vong và hơn 10 học sinh bị thương.
Được biết, cây phượng vĩ khoảng 40 năm tuổi, đường kính hơn 1m. Do toả bóng mát nên học sinh thường xuyên vui chơi dưới gốc cây. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần