Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hà Tiên

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay (18/4), đoàn công tác của Bộ Y tế do GS-TS Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
TP Hà Tiên hiện có 5 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận cách ly 720 người. Số người hiện đang có mặt tại các khu cách ly tập trung và điều trị của TP Hà Tiên tính đến 16h00 ngày 17/4/2021 là 161 người. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 tính đến ngày 17/4/2021 là 38 trường hợp; đã điều trị khỏi 19 trường hợp (16 trường hợp đã về địa phương cư trú, 3 trường hợp còn đang tiếp tục cách ly đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày xuất viện). Tất cả trường hợp mắc bệnh đều nhập cảnh (chủ yếu từ Campuchia) qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên sau ngày 20/2/2021.
Đoàn công tác của Bộ Y tế đến khảo sát công tác phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế TP Hà Tiên - Ảnh: HL
Thời gian qua, Trung tâm Y tế TP Hà Tiên đã được các đơn vị trong tỉnh hỗ trợ như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ một tổ điều trị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều động 1 tổ hỗ trợ giám sát chuyên môn về dịch tễ, cách ly, hướng dẫn các nội dung trong khu cách ly; Trung tâm y tế huyện An Biên cũng hỗ trợ cho 6 y bác sỹ xuống các điểm khu cách ly.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác, TP Hà Tiên kiến nghị Bộ Y tế xem xét cung cấp đủ lượng vaccine phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine trên địa bàn TP Hà Tiên. Theo thống kê, số lượng người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn là 6.686 người, nhưng hiện nay theo kế hoạch của tỉnh mới phân bổ cho Hà Tiên được 2.243 liều; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập Bệnh viện Dã chiến tại TP Hà Tiên; Đề nghị hỗ trợ TP Hà Tiên máy móc trang thiết bị y tế để tiếp tục thực hiện công tác điều trị.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương.
“Các lực lượng tại các điểm chốt có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 của Vương quốc Campuchia đang tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm, phức tạp hơn vừa qua, nhiều trường hợp nhập cảnh vào nước ta nhiễm Covid-19. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ biên giới rất lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.
 Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩ quốc tế Hà Tiên
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đặc biệt là nêu cao vai trò của các lực lượng trên tuyến biên giới hết sức quan trọng. Bộ trưởng đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác chốt chặng trên tuyến biên giới biển và biên giới bộ. Huy động tối đa tất cả các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch. Nêu cao vai trò của Nhân dân trong việc phối hợp với các lực lượng trong phòng chống dịch.
“Tăng cường công tác tầm soát, những trường hợp nghi ngờ, kể cả ở nội địa, phải chủ động xét nghiệm, phát hiện càng sớm càng tốt, công tác này hết sức quan trọng, nếu phát hiện sớm ngăn chặn được ngay, hạn chế lây nhiễm. Việc tăng cường xét nghiệm tại chỗ hết sức quan trọng, Chính vì vậy, TP Hà Tiên phải nâng cao khả năng xét nghiệm Covid-19. Hiện nay Bộ y tế đã yêu cầu Viện Pasteur thiết lập phòng xét nghiệm Covid-19, có thể khẳng định kết quả và nâng công suất xét nghiệm tại TP Hà Tiên”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh Kiên Giang cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn và các kịch bản khi tình huống phức tạp hơn xảy ra.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long đến khảo sát và kiểm tra thực tế Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế TP Hà Tiên, Khu cách ly tập trung Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường Mỹ Đức TP Hà Tiên; Thăm hỏi và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và thăm trực tiếp các cán bộ chiến sỹ tại các chốt trên tuyến biên giới của TP Hà Tiên.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Một cô gái nghi bị biến chứng sau khi cấy que tránh thai

Đồng Nai: Một cô gái nghi bị biến chứng sau khi cấy que tránh thai

14 Oct, 03:52 PM

Kinhtedothi - Chị B.N.H.N (21 tuổi, trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) sau khi làm thủ thuật cấy que tránh thai tại Phòng khám sản phụ khoa Kim Chi (địa chỉ tại D2, đường Yết Kiêu, khu phố 2, phường Long Bình, Đồng Nai) có dấu hiệu bị biến chứng, phù nề...

Đòn bẩy phát triển du lịch sức khỏe Thủ đô

Đòn bẩy phát triển du lịch sức khỏe Thủ đô

14 Oct, 05:11 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai y tế thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người dân, du khách. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ và cải tiến toàn diện đang giúp ngành y tế Thủ đô tiến tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, tạo nền tảng phát triển du lịch sức khỏe bền vững.

Hà Nội nối dài lưới an sinh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội nối dài lưới an sinh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

14 Oct, 05:10 AM

Kinhtedothi - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chỉ đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) tại Hà Nội được kiện toàn mạnh mẽ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. Có thể thấy, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, điều phối, giám sát, tham mưu để đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là trong việc phát triển người tham gia, thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, bảo đảm quyền lợi người dân, quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.

Ngành Y tế Thủ đô quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Thủ đô quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

13 Oct, 02:50 PM

Kinhtedothi - Nhiệm kỳ qua, ngành y tế Thủ đô đã từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các cơ sở y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ