Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Không để dân lâm cảnh “màn trời chiếu đất”

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, Quảng Ngãi là địa phương gần như chịu thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra. Thống kê đến tối qua, địa phương có 13 người bị thương; 165 nhà dân bị sập; 84.499 nhà tốc mái, hư hỏng; 1 trụ BTS ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị ngã đổ; gần 300 trụ sở cơ quan tốc mái, hư hỏng; 151 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng; chợ Sông Vệ và chợ Nghĩa Phú bị tốc mái; một số ca nô, thuyền neo trú tại cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm....
 Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Nghiêm Hà
Ngay sau bão số 9 địa phương đã tiến hành dời dân 26.000 dân lưu vực sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu sau bão như lương thực, thực phẩm, ngói, tôn... Tuy nhiên, sau dịch COVID-19 lại chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 người dân địa phương gặp phải muôn vàn khó khăn như lương thực, thực phẩm, khối phục sản xuất, xử lý môi trường.

Do đó, Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ TW hỗ trợ 100 tỷ để ổn định dân sinh và 10 tỷ ổn định khôi phục sản xuất, thiệt hại nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị TW sớm bố trí kinh phí để khắc phục Cảng cá kết hợp Khu neo đậu Tịnh Hòa, Kè chống sạt lở Phước Thiện, Sa Huỳnh, đê chống lũ Bình Minh – Bình Trung… để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương huy động mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại sau bão, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học hư hỏng để sớm sớm tái thiết cuộc sống.
 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nghiêm Hà
Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: "Đây là cơn bão mạnh lại kéo dài nhưng nhờ chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc rất kịp thời, quyết liệt nên đã giảm được thiệt hại về tính mạng của nhân dân, không có người thương vong. Bộ trưởng cũng đồng tình với các biện pháp ứng phó sau bão, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân sau bão của địa phương."
 Bộ trưởng kiểm tra khu vực kè chống sạt lở thôn Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Ảnh: Ngọc Hà
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung tập trung lực lượng cứu trợ, không để dân lâm cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu nước uống, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhanh chóng khắc phục trạm xá, trường học hệ thống điện, phục hồi hệ thống nước sinh hoạt. Quân khu V tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, Bộ Công Thương tập trung ổn định thị trường, không để dân đói. Bộ TN&MT hướng dẫn các địa phương xử lý môi trường sau bão, lũ…..
 Bộ trưởng kiểm tra khu vực kè chống sạt lở thôn Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Ảnh: Ngọc Hà
Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng đã đi kiểm tra thực tế một số khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 9. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần