Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm việc với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hàn Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/7, Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Beak Seung Joo dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.  Tại buổi tiếp, Trung tướng Phí Quốc Tuấn đã nhấn mạnh, trên lĩnh vực quân sự quốc phòng, Việt Nam và Hàn Quốc đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhất là sau các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao việc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã chuyển nhượng 3 tàu cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và hiện rất nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đang sử dụng phương tiện như máy múc, máy ủi, ô tô… do Hàn Quốc sản xuất.  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Beak Seung Joo bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, cung cấp thông tin đầy đủ cho đoàn và gửi lời chia buồn đến Bộ Tư lệnh Thủ đô khi được tin 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô hy sinh trong khi huấn luyện vừa qua. Thay mặt phái đoàn, Thứ trưởng Beak Seung Joo tin tưởng mối quan hệ giữa Nhân dân và quân đội hai nước sẽ có bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Kinhtedothi - Sáng 21/7, Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Beak Seung Joo dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

Tại buổi tiếp, Trung tướng Phí Quốc Tuấn đã nhấn mạnh, trên lĩnh vực quân sự quốc phòng, Việt Nam và Hàn Quốc đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhất là sau các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao việc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã chuyển nhượng 3 tàu cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và hiện rất nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đang sử dụng phương tiện như máy múc, máy ủi, ô tô… do Hàn Quốc sản xuất. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Beak Seung Joo bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, cung cấp thông tin đầy đủ cho đoàn và gửi lời chia buồn đến Bộ Tư lệnh Thủ đô khi được tin 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô hy sinh trong khi huấn luyện vừa qua. Thay mặt phái đoàn, Thứ trưởng Beak Seung Joo tin tưởng mối quan hệ giữa Nhân dân và quân đội hai nước sẽ có bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần