Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh: 12 sáng kiến kỹ thuật được Quân khu 7 công nhận

TÂN TIẾN – HỮU TÂN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50 - PV) giai đoạn 2015 - 2019.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Tư lệnh TP đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều nội dung, hình thức đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Lực lượng vũ trang (LLVT) TP, góp phần thực hiện tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT).
Các đại biểu tham quan vũ khí, trang bị kỹ thuật của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Nét mới và nổi bật trong quá trình thực hiện CVĐ 50 của LLVT TP, đó là các đơn vị không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành; gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện CVĐ 50 với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của toàn quân.
Quá trình thực hiện CVĐ 50 xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt”, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo trong quản lý, khai thác trang bị vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT); giải quyết dứt điểm những khâu yếu, hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt không xảy ra cháy nổ, bảo đảm tốt giữa an toàn với tiết kiệm, an toàn trong huấn luyện, lao động và an toàn khi tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, ngành kỹ thuật Bộ Tư lệnh TP còn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ; tham gia và đạt nhiều giải cao tại các hội thi, hội thao. Từ năm 2015 đến nay, LLVT TP có 12 sáng kiến được Quân khu 7 công nhận trong tổng số 87 sáng kiến tham gia dự thi chuyên ngành kỹ thuật; 25 tập thể, 80 cá nhân được cấp trên khen thưởng.
Tại hội nghị sơ kết, Bộ Tư lệnh TP cũng tặng thưởng cho 22 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015 - 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần