Bộ Văn hóa ra công điện đề nghị mở lại cửa các di tích

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy vừa ký công điện đề ghị UBND TP, trực thuộc T.Ư chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực các vấn đề về lễ hội, các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

Theo công điện, Thực hiện thông báo số 43 của văn phòng chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vủa virus corona gây ra, Bộ VHTT&DL đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo: Tăng cường kiểm tra viẹc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương, dừng tất cả các lễ hội, kể cả các lễ hội đã khai mạc. Các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thờng và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.
 Phủ Tây Hồ đóng cửa ngày 5/2

Trước đó, nhiều điểm tham quan, di tích, thắng cảnh trên cả nước thông báo tạm dừng đón du khách vì lo ngại dịch bệnh virus corona. Riêng Hà Nội, hôm 4/2, UBND TP cũng đã gửi công văn yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người.
Theo đó, khu di tích Văn miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh... đều thông báo tạm dừng đón khách tham quan.
Trong ngày 5/2, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi công điện đến các địa phương về việc cách ly chống dịch với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc.
Bộ trưởng yêu cầu các địa phương rà soát tất cả cơ sở lưu trú trên địa bàn, thống kế, nắm chắc số khách đang lưu trú là các trường hợp nhập cảnh vào nước ta, kể cả người nước ngoài đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua để có biện pháp cách ly phù hợp. Việc thống kê phải thể hiện rõ quốc tỉnh, ngày nhập cảnh vào Việt Nam, cơ sở lưu trú đang ở, ngày nhận phòng, ngày chuyển đến cơ sở y tế. Với trường hợp nghi nhiễm nCoV hoặc nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thì báo ngay với nhà chức trách để chuyển đếnn cơ sở cách ly tuyệt đối.
Cách ly ngay tại cơ sở lưu trú du lịch với số khách nhập cách không thuộc đối tượng cách ly y tế tuyệt đối, dưới sự giám át chặt chẽ của cơ quan chức năng, không để khách này ra khỏi cơ sở lưu trú, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với cán bộ, công nhân viên. Bộ Văn hoá yêu cầu giám đốc các sở quản lý du lịch báo cáo hằng ngày việc rà soát, tình hình cách lý những khách trên về Tổng cục Du lịch qua email.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần