Bộ VHTT&DL đánh giá cao công tác quản lý di tích, lễ hội Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/2, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cùng đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã kiểm tra công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phủ Tây Hồ (Hà Nội).

Tại Khu di tích Văn Miếu -Quốc Tử Giám, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận hệ thống bảng, biển giới thiệu về di tích tại nhiều địa điểm đã được bố trí khoa học, góp phần quảng bá, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao sự đổi mới trong cách thức tổ chức Hội chữ Xuân Bính Thân. “Sau 3 năm, đặc biệt là Xuân Bính Thân vừa qua, Hội chữ Xuân được các cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội đứng ra tổ chức, đã giảm tránh được tình trạng lộn xộn, ùn tắc trên đường Văn Miếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trả lại cảnh quan cho di tích” – Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết.

Sau khi kiểm tra công tác quản lý di tích tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cùng đoàn đã thực địa công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích tại phủ Tây Hồ. Sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác của Bộ đã đánh giá cao sự chuyển biến trong khâu tổ chức lễ hội của chính quyền và Nhân dân quận Tây Hồ. Chính vì vậy, dịch vụ hàng quán, bãi trông xe xung quanh di tích đã được sắp xếp văn minh hơn. Dịch vụ đổi tiền lẻ, sư giả, ăn xin đã được khắc phục gần như triệt để.

Bên cạnh những mặt tích cực, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL lưu ý Ban tổ chức Hội chữ Xuân cần quan tâm hơn đến nghệ thuật viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ để thể hiện tinh thần hội nhập. Ngoài ra, Ban quản lý di tích phủ Tây Hồ, chính quyền quận Tây Hồ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để du khách đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đúng nơi quy định, không dâng cúng nhiều vàng mã, ăn mặc trang phục phù hợp khi đi lễ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần